04/10/2009 - 07:59

Vì sao?

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tối 2-10 đã bất ngờ chọn Rio de Janeiro của Brazil là thành phố đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2016. Nhưng bất ngờ lớn nhất trong cuộc đua tứ mã hết sức gay cấn này là việc Chicago của Mỹ “rơi đài” ngay tại vòng một (Tokyo của Nhật bị loại ở vòng hai và Madrid của Tây Ban Nha “phơi áo” tại vòng chung kết).

Thái độ thân mật giữa vợ chồng Tổng thống Obama và các quan chức IOC đã không mang lại phiếu bầu cho Chicago. Ảnh: AP 

Nói là bất ngờ vì tới trước “giờ G”, Chicago vẫn được xếp vào hàng ứng viên nặng ký nhất, trong khi Rio de Janeiro không được đánh giá cao. Mặt khác, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama sáng 2-10 đã sắp xếp có mặt tại Copenhagen (Đan Mạch), nơi IOC nhóm họp, để vận động hành lang cho thành phố quê hương được ông nhận đỡ đầu. Nội tướng Michelle Obama thì tới trước hẳn hai ngày để “tranh thủ” các quan chức IOC. Vợ chồng ông cũng đích thân trình bày hồ sơ ứng viên của Chicago trước khi các thành viên IOC bỏ phiếu. “Lobby” mạnh như vậy nhưng vì sao vẫn “knockout”?

Theo một số quan chức Chicago, thành phố của họ bị loại thẳng tay một phần là do tâm lý chống Mỹ được tích tụ từ thời Tổng thống George Bush và thậm chí từ mấy thập niên trước. Số khác tin rằng những mâu thuẫn giữa IOC và Ủy ban Olympic Mỹ xung quanh việc phân chia doanh thu và bản quyền truyền hình trực tiếp các cuộc tranh tài tại đại hội là nguyên nhân. Nhưng cũng có người bóng gió rằng sự có mặt của Tổng thống Obama tại Copenhagen đã góp phần làm Chicago thua đau. Guy Drut, ủy viên người Pháp của IOC, cho biết việc tăng cường an ninh quá mức để bảo vệ tổng thống Mỹ đã gây khó chịu cho một số đồng nghiệp của ông. Bản thân Drut cũng bị ngăn cấm đi ngang qua hành lang khách sạn của mình vì lý do an ninh. “Sáng nay thành phố này bị đóng cửa vì Barack Obama”, ông Drut phàn nàn. Kai Holm, một cựu thành viên IOC, cũng đồng ý rằng việc ông Obama vội vã đến rồi rời khỏi Copenhagen trong vòng 5 giờ đồng hồ có thể gây ảnh hưởng xấu đến Chicago. “Nó quá thực dụng. Điều đó có thể khiến một số thành viên IOC cảm thấy thiếu sự tôn trọng”.

Thật ra, IOC chọn Rio de Janeiro cũng có cái lý của họ. Tuy cơ sở vật chất không thể sánh bằng Chicago, Tokyo hay Madrid, nhưng trong lịch sử các kỳ Olympic (bắt đầu từ năm 1896), Nam Mỹ chưa từng đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, trong khi châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ đã nhiều lần giữ vai trò chủ nhà. Nói như Tổng thống Brazil Lula da Silva là “đã đến lúc giải quyết tình trạng mất cân đối”. Với góc nhìn như vậy thì có lẽ ông Obama sẽ bớt ray rứt khi có ai đó ác mồm ác miệng đổ lỗi cho chuyến đi Copenhagen của ông bị phản tác dụng, đưa tới thất bại thảm hại của Chicago.

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết