Sau sự ra đi đột ngột của Tổng thống Hugo Chavez, Phó Tổng thống Nicolas Maduro được giao giữ quyền Tổng thống, trong khi phe đối lập tiếp tục ủng hộ Thống đốc bang Miranda, ông Henrique Capriles, làm ứng viên chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra.
 |
|
Tổng thống tạm quyền Venezuela Nicolas Maduro (giữa). Ảnh: AP |
Thông tin Phó Tổng thống Maduro giữ quyền Tổng thống được Ngoại trưởng Elias Jaua công bố chỉ vài giờ sau khi ông Chavez qua đời. Maduro, 50 tuổi, được biết đến là một người trầm tĩnh, trái ngược với tính cách của vị Tổng thống quá cố Hugo Chavez, nhưng ông đã được nhà lãnh đạo cách mạng theo đường lối xã hội chủ nghĩa tín nhiệm và mong muốn trở thành người kế vị trong trường hợp bất trắc xảy ra. Sau ca phẫu thuật của ông Chavez từ tháng 12 năm ngoái, Maduro thường xuyên xuất hiện trước công chúng để cung cấp các thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của Tổng thống, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của nhân dân trước mưu toan "quấy rối" của phe đối lập và phương Tây.
Theo hãng tin Reuters, ông Maduro chỉ bước chân vào chính trường vào năm 2000 với tư cách đại biểu quốc hội và trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách được lòng dân của Tổng thống Chavez. Ông nhanh chóng được giao giữ ghế Chủ tịch Quốc hội, rồi được bầu làm Ngoại trưởng từ năm 2006, trước khi giữ chức Phó Tổng thống vào tháng 10-2012. Trong vai trò Ngoại trưởng, ông Maduro nhận được sự hoan nghênh của các đồng nghiệp quốc tế bởi tính cách dễ chịu của mình. Phu nhân của ông là Cilia Flores, một vị luật sư từng đấu tranh đòi trả tự do cho ông Chavez, người đã bị kết án tù sau cuộc đảo chính bất thành lật đổ chế độ độc tài năm 1992. Bà được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khi ông Maduro giữ cương vị Ngoại trưởng.
Hãng tin AP của Mỹ cho rằng một trong những nhiệm vụ cam go nhất mà ông Maduro sẽ đối mặt là làm sao có thể lãnh đạo một phong trào đa dạng, bao gồm cánh tả cấp tiến, ôn hòa và nhiều cựu sĩ quan quân sự. Các nhà phân tích nhận định sự khác biệt có thể nảy sinh giữa các phe phái do ông Maduro và Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello, người được cho là đang nắm quyền lực quân đội. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo này đều phủ nhận tin đồn chia rẽ và tuyên bố sẽ đoàn kết, chung vai lèo lái con tàu đất nước vượt qua giai đoạn đầy thách thức hiện nay. Trong một phát biểu trước công chúng mới đây, ông Maduro khẳng định Venezuela vẫn tiếp tục con đường Cách mạng Bolivar mà ông Chavez đã lựa chọn và đạt nhiều thành công lớn. "Tôi thề, chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội người dân Venezuela" ông Maduro tuyên bố.
Ông cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình phúc lợi xã hội mang lại nhiều lợi ích cho người nghèo, như chương trình phòng khám y tế miễn phí với sự hỗ trợ của các bác sĩ Cuba và chương trình phát triển các cửa hàng thực phẩm được nhà nước trợ cấp, vốn từ lâu đã được người dân nhiệt tình ủng hộ. Ông Maduro còn hứa sẽ ngăn chặn các chính sách mà trước đây đã mang lại rất nhiều lợi ích cho giới nhà giàu.
Trong khi đó, Thống đốc Capriles, người đã được phe đối lập tái chọn làm ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới, có thể sẽ "quay lưng" lại tất cả các chính sách vì dân của ông Chavez. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái cho thấy vị chính khách 40 tuổi được phương Tây hậu thuẫn không được đa số nhân dân Venezuela tin cậy. Theo Hiến pháp Venezuela, sau khi Tổng thống không thể điều hành đất nước, cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. Ngoại trưởng Elias Jaua hôm 6-3 cho biết Venezuela sẽ sớm tổ chức bầu cử, nhưng chưa thể ấn định thời gian vì đang diễn ra tang lễ của ông Chavez.
TRÍ VĂN (Theo AP, Reuters)