09/02/2008 - 17:59

Vê-nê-xu-ê-la bác bỏ tin tập đoàn dầu khí quốc gia bị phong tỏa 12 tỷ USD ở nước ngoài

(TTXVN)- Bộ trưởng Năng lượng Vê-nê-xu-ê-la Ra-pha-ên Ra-mi-rết (Rafael Ramírez) ngày 8/2 bác bỏ các thông tin nói rằng tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA của nước này đã bị tòa án phong tỏa tài sản ở nước ngoài trị giá 12 tỷ USD theo đơn kiện của tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil Corp.

Bộ trưởng Ra-mí-rết, cũng là Chủ tịch PDVSA, khẳng định hiện tập đoàn này chỉ bị đóng băng 300 triệu USD theo "quyết định tạm thời" của một tòa án Mỹ theo đơn kiện của Exxon Mobil và PDVSA sẽ kháng cáo. Ông bác bỏ tin đồn PDVSA đã bị tòa án tại Luân Đôn và Hà Lan phong tỏa tài sản và cho biết tập đoàn này không có nhiều tài sản lớn như vậy dưới quyền tài phán ở những địa điểm trên. Theo Bộ trưởng Ra-mí-rết, Exxon Mobil, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã không tôn trọng trọng tài kinh tế quốc tế và tìm kiếm "sự khủng bố tư pháp" để tạo ra sự bất ổn về tài chính cho PDVSA. Ông khẳng định số tiền dự kiến phải đền bù cho Exxon Mobil không bằng một nửa giá trị tài sản mà tập đoàn này yêu cầu phong tỏa.

Phóng viên TTXVN tại Bu-ê-nốt Ai-rết cho biết, sau khi phải rời Vê-nê-xu-ê-la do không chấp nhận nhượng một phần cổ phần cho PDVSA trong khuôn khổ chính sách quốc hữu hóa ngành dầu khí tại quốc gia Nam Mỹ này, Exxon Mobil đã quyết định chấm dứt kinh doanh tại Vê-nê-xu-ê-la và nộp đơn kiện PDVSA tới các tòa án tại Mỹ, Anh và Hà Lan, cũng như yêu cầu Ngân hàng Thế giới (WB) làm trọng tài trong giải quyết bồi thường. Trong khi đó, nhiều tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Chevron Corp (Mỹ), BP PLC (Anh), Total SA (Pháp), Statoil ASA (Na Uy), và CNPC (Trung Quốc), đã chấp nhận trở thành các cổ đông dưới sự chi phối của PDVSA để tiếp tục ở lại Vê-nê-xu-ê-la.

Cùng ngày 8/2, người phát ngôn Total Sa cho biết tập đoàn này sẽ nhận được 834 triệu USD đền bù sau khi nhượng lại cho PDVSA một số cổ phần tại dự án Sincor khai thác dải dầu khí Ô-ri-nô-cô (Orinoco) của Vê-nê-xu-ê-la.

Chia sẻ bài viết