04/11/2010 - 22:14

Nga:

Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia rút lại đề nghị phê chuẩn START mới với Mỹ

* Nga sẵn sàng tham gia bình đẳng với NATO xây dựng “lá chắn tên lửa” chung

 Tổng thống Nga Medvedev (phải) tiếp Tổng Thư ký NATO Rasmussen tại Mát-xcơ-va ngày 3-11. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Medvedev (phải) tiếp Tổng Thư ký NATO Rasmussen tại Mát-xcơ-va ngày 3-11. Ảnh: AFP(TTXVN)- Ngày 3-11-2010, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Konstantin Kosachev cho biết ủy ban này quyết định rút lại đề nghị phê chuẩn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới với Mỹ sau những kết quả cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Chủ tịch Kosachev nhấn mạnh: “Ủy ban đối ngoại đã quyết định (rút lại đề nghị của mình). Nếu các thượng nghị sĩ thất cử trong cơ cấu cũ không thể phê chuẩn hiệp ước này trong những tuần tới, thì cơ hội phê chuẩn ở Thượng viện mới sẽ hoàn toàn thấp hơn so với hiện nay”.

Bên cạnh đó, ông Kosachev cũng nêu một lý do nữa buộc Duma Quốc gia Nga đưa ra quyết định nói trên liên quan đến tuyên bố của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ mà phía Nga coi là một tuyên bố gây lo ngại sâu sắc. Theo đó, Mỹ đang tìm cách mở rộng hiệu lực của START mới sang các tổ hợp tên lửa trực chiến bố trí trên xe lửa trong trường hợp các tổ hợp này được thiết lập. Tuyên bố cũng nêu rõ START mới không hạn chế hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và đặc biệt nhấn mạnh các hệ thống vũ khí phi hạt nhân không thuộc phạm vi hiệp định này.

* Nga sẵn sàng xem xét đề nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mời Nga tham gia cùng xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung, và sau khi hai bên cùng phân tích những mối đe dọa chung, Mát-xcơ-va sẵn sàng tham gia một cách bình đẳng với NATO xây dựng hệ thống lá chắn này nhằm vô hiệu hóa những thách thức chung. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố như vậy tại cuộc hội đàm với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 3-11 tại Mát-xcơ-va. Tham gia hội đàm còn có Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong cuộc hội đàm, ông Rasmussen đã đưa ra các đề nghị bổ sung về việc Nga tham gia xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung cũng như thông báo về nội dung Đường lối chiến lược mới của NATO, dự kiến được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh khối này tại Lisbon (Bồ Đào Nha) ngày 19-20/11. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh hợp tác giữa Nga và NATO trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa chung nếu được thực hiện, sẽ phải trên cơ sở bình đẳng và không nhằm chống lại bên thứ ba.

Chia sẻ bài viết