22/08/2026 - 05:44

Ứng dụng máy cấy, ông nông dân thu tiền tỉ mỗi vụ 

Đưa máy cấy vào canh tác lúa trên diện tích 30ha, ông Nguyễn Văn Liến, ngụ ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ, thu được nhiều lợi ích: giảm chi phí đầu tư mùa vụ 22 triệu đồng/ha, tăng năng suất lúa từ 8-10 tấn/ha, lượng giống sử dụng chỉ 80-100kg/ha.

Ông Nguyễn Văn Liến (bên trái), ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, bên những chiếc máy cấy của gia đình.

Theo ông Liến, trước đây sản xuất lúa chủ yếu dựa vào phương pháp sạ truyền thống, lượng giống sử dụng cao và phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công, làm lợi nhuận của nông dân giảm. Do đó, ông Liến mạnh dạn đầu tư mua 6 máy cấy 4 hàng và 1 máy cấy 6 hàng, với giá hơn 620 triệu đồng. Từ khi sử dụng máy cấy, lượng giống giảm hơn 50% so với sạ tay, giúp giảm chi phí đầu vào, hạn chế tình trạng lúa quá dày, tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng và phát triển.

Ông Liến bộc bạch: “Việc đưa máy cấy vào sản xuất giúp rút ngắn thời gian xuống giống, giảm lao động thủ công, chủ động hơn trong khâu tổ chức sản xuất và tăng năng suất”. Với phương pháp cấy bằng máy, giảm 4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật, giảm số lượng thuốc diệt ốc bươu vàng 3 lần xuống còn 1 lần, giảm phân bón 700kg/ha, chi phí đầu tư mùa vụ giảm 5 triệu đồng/ha so với sạ tay. Lúa không bị đổ ngã, phát triển xanh tốt, ít dịch bệnh nên năng suất tăng từ 20-30%. Ông bán lúa được giá từ 6.500-8.500 đồng/kg (tùy vụ, tùy giống lúa), lợi nhuận từ 30-50 triệu đồng/ha, cao hơn 50% so với sạ tay. Sản lượng lúa thu về ước 240-300 tấn/30ha/vụ, trừ chi phí, lợi nhuận hơn 1,2 tỉ đồng/vụ/năm, tăng gấp đôi so với sạ tay.

Việc ứng dụng máy cấy tạo điều kiện để ông Liến tổ chức sản xuất theo hướng đồng bộ và hiện đại. Ruộng lúa được bố trí theo hàng, mật độ tương đối đồng đều, thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý nước, bón phân và kiểm tra đồng ruộng. 

Không chỉ sử dụng tại ruộng nhà, ông Liến còn đem máy cấy đi phục vụ cho một số địa phương khác trên địa bàn thành phố. Trong vụ lúa hè thu năm 2026, ông Liến thực hiện 270ha, với giá 750.000 đồng/1.000m2 bao trọn gói từ giống lúa đến cấy xuống ruộng. Toàn bộ diện tích lúa cấy của bà con được ông Liến bao tiêu đầu ra sau thu hoạch, giá lúa thu mua tính theo giá trị trường. Để chuẩn bị tốt hơn nhu cầu cấy lúa của nông dân trong và ngoài địa phương, ông Liến đầu tư thêm 4 chiếc máy cấy mới, nâng tổng số máy cấy sẽ đưa vào sử dụng trong vụ lúa đông xuân tới là 11 máy.

Theo ông Lê Minh Cảnh, quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thạnh Thới An, mô hình cấy lúa bằng máy của ông Nguyễn Văn Liến đã áp dụng hiệu quả quy trình “1 phải, 5 giảm”, sản xuất lúa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, khâu vận chuyển mạ từ nơi ươm đến ruộng cấy còn khó khăn do thiếu lao động nên đơn vị sẽ phối hợp ngành chuyên môn nghiên cứu, thí điểm ứng dụng thiết bị drone để vận chuyển mạ, góp phần hoàn thiện quy trình cơ giới hóa đồng bộ. 

“Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn theo dõi, đánh giá toàn diện hiệu quả của mô hình, nếu mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thực tế sẽ nhân rộng để nhiều hộ nông dân cùng tham gia, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất” - ông Phan Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Thới An, chia sẻ.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết