27/08/2010 - 16:07

ÚC: Công đảng có khả năng đứng ra thành lập chính phủ

Giữa lúc Công đảng cầm quyền và phe đối lập bất phân thắng bại trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 21-8, đối thủ của Thủ tướng Úc Julia Gillard (ảnh) là ông Tony Abbott đã làm phật lòng các nghị sĩ độc lập – những người giữ vai trò quyết định phe nào sẽ nắm quyền thành lập chính phủ.

Trong cuộc gặp với bà Gillard và ông Abbott ngày 25-8, các dân biểu độc lập yêu cầu hai ứng viên nêu chi tiết khoản ngân sách mà họ cam kết chi cho các lĩnh vực viễn thông, y tế và giáo dục khi trúng cử. Lãnh đạo liên đảng Tự do-Dân tộc Abbott đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu này trong khi bà Gillard chấp nhận. Trước phản ứng của ông Abbott, hai nghị sĩ Bob Katter và Tony Windsor cho rằng ông này có điều gì đó đang giấu giếm, làm người ta nghi ngờ những cam kết của ông trước đây và điều đó khiến họ khó lòng chọn ông làm lãnh đạo đất nước. Còn nghị sĩ Rob Oakesshott chưa có bình luận gì. Bên cạnh đó, cả ba nghị sĩ đều ủng hộ kế hoạch của bà Gillard đánh thuế 30% trên lợi nhuận của các công ty khai khoáng.

Tính tới hôm qua, với hơn 80% phiếu được kiểm, Công đảng giành được 71 ghế, liên đảng Tự do- Dân tộc được 73 ghế, chưa đủ 76 ghế cần thiết để có thể đứng ra thành lập chính phủ.

THANH TRÚC
(Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết