Dữ liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc hôm 27-2 cho thấy, tỷ lệ sinh của nước này đạt mức thấp kỷ lục vào năm ngoái, lần đầu tiên rớt xuống mức 0,98 con/phụ nữ, dù xứ kim chi đưa ra nhiều biện pháp nhằm cải thiện tỷ lệ sinh được xem là thấp nhất thế giới của mình. Để duy trì dân số ổn định, tỷ lệ sinh phải là 2,1 con/phụ nữ.
Điều này có nghĩa là dân số của nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới với 51 triệu người có thể bắt đầu trượt dốc trước 2028, năm mà Seoul dự báo là thời điểm bắt đầu cho sự suy giảm dân số của nước này. Được biết, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2017 là 1,05 con/phụ nữ, cũng là mức thấp kỷ lục.
Dữ liệu trên còn cho thấy, hơn 30% phụ nữ Hàn Quốc sinh con hồi năm ngoái ở độ tuổi 35 trở lên, gấp gần 5 lần so với 6,2% năm 1998.
Kể từ 2005, Chính phủ Hàn Quốc đã chi 135 nghìn tỉ won (khoảng 120 tỉ USD) trong nỗ lực làm tăng tỷ lệ sinh, cung cấp tiền phụ cấp nuôi dưỡng con cái cho các bậc phụ huynh và triển khai các chiến dịch nhằm khuyến khích người dân kết hôn và sinh con, nhưng không thành công.
Các chuyên gia đưa ra nhiều lý do khác nhau dẫn đến tình trạng trên, gồm chi phí nuôi con cao, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao, gánh nặng trong việc gánh vác công việc gia đình và chăm sóc con đối những bà mẹ đi làm. Một số người khác cho rằng chính xã hội đầy cạnh tranh của Hàn Quốc là yếu tố chính dẫn đến tỷ lệ sinh thấp.
HOÀNG NAM (Theo AFP)