25/03/2017 - 16:34

Tuổi trẻ Cần Thơ hưởng ứng Giờ Trái đất

 

(CT)- Tối 25-3-2017, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Cần Thơ, Thành đoàn, Sở Công thương và Công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức chương trình văn nghệ "Tắt đèn – Bật tương lai" hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

Tham gia chương trình, hơn 1.200 đoàn viên thanh niên sôi nổi tham gia giao lưu, đố vui chủ đề: "Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và ứng phó với biến đổi khí hậu". Ban tổ chức cũng tặng đèn pin và hướng dẫn các bạn trẻ tham gia đếm ngược thời gian tắt đèn đồng loạt từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm. Giờ Trái đất được thực hiện trong 1 giờ vào thứ Bảy ngày cuối cùng của tháng 3 hằng năm.

Trước đó, trong buổi sáng, Thành đoàn và Công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức Lễ trồng cây chống biến đổi khí hậu.

Tại buổi lễ, anh Huỳnh Thái Nguyên – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ cho biết, hoạt động này góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau đó, lãnh đạo các ban, ngành thành phố và đoàn viên thanh niên đã trồng 50 cây dầu trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (ảnh), với tổng trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh trồng cây xanh, tuổi trẻ thành phố phối hợp với ngành chức năng quận Ninh Kiều triển khai mô hình tuyến đường văn minh đô thị. Đoàn viên thanh niên sẽ vận động người dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, xóa trắng biển quảng cáo trái phép, trồng và chăm sóc cây xanh, tổng giá trị thực hiện khoảng 200 triệu đồng.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết