Vừa qua, Cần Thơ tổ chức lễ mừng công cho các VĐV đạt thành tích cao tại các giải đấu Vô địch karatedo Đông Nam Á 2014, giải Cúp các CLB boxing nam nữ toàn quốc 2014 và giải đua thuyền rồng truyền thống Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Hơn 700 triệu đồng được trao thưởng cho các VĐV, trong đó có 120 triệu đồng thưởng "nóng" cho đoàn VĐV thuyền rồng nam nữ được trích từ Quỹ phát triển thể thao thành tích cao TP Cần Thơ (QTTTTC). Đây là động thái khích lệ tinh thần vận động viên kịp thời của ngành thể thao Cần Thơ.
VĐV thuyền rồng Ngô Minh Nhanh chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy phấn khởi vì ngoài tiền thưởng huy chương theo quy định, năm nay các VĐV còn nhận được tiền thưởng đột xuất cho 4 chiếc HCV tập thể. Đã lâu lắm rồi VĐV mới được nhận thưởng nhiều như vậy, ai cũng vui mừng, phấn khích. Ở các giải đấu sắp tới, thuyền rồng Cần Thơ sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt thành tích cao nhất". Đa số VĐV thuyền rồng Cần Thơ đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là làm ruộng, làm thuê. Hay như VĐV karatedo đoạt HCV Đông Nam Á Thạch Thị Trang xuất thân từ gia đình nông dân, nghèo khó. Thế nên số tiền thưởng trên đã giúp họ đỡ đần cho gia đình rất nhiều. Thạch Thị Trang tâm sự rất thật rằng chơi thể thao là vì đam mê, nhưng đó là con đường giúp cô cải thiện cuộc sống. Với tiền thưởng huy chương ở các giải đấu năm nay, Trang có điều kiện để giúp đỡ gia đình trang trải sinh hoạt
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Phòng Thể thao thành tích cao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: "Thời gian qua, việc chăm lo chế độ VĐV của Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực, mức khen thưởng cao hơn, đặc biệt là các suất thưởng đột xuất cho VĐV
Nếu duy trì được các chế độ cho VĐV cùng với mức khen thưởng hợp lý sẽ khuyến khích VĐV thi đấu tốt tại các giải đấu lớn khác". Các suất thưởng "nóng" hiện tập trung cho các VĐV đoạt huy chương ở những giải đấu lớn như Đại hội TDTT toàn quốc, giải khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Ngoài ra, khen thưởng huy chương theo quy định của Cần Thơ cũng mới ở mức 50% so với mức khen thưởng theo Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg.
Vài năm gần đây, việc chăm lo cho VĐV của thể thao Cần Thơ có những chuyển biến tích cực với tiền ăn, tiền công được cải thiện đáng kể. Bên cạnh việc khen thưởng huy chương trích từ nguồn ngân sách thành phố, sự ra đời của QTTTTC vào cuối năm 2013 đã góp phần khích lệ VĐV đạt thành tích cao ở các giải đấu. Với đà này, thể thao thành phố có hy vọng phát triển mạnh trong tương lai gần.
Xuân Nguyên