04/06/2023 - 10:28

Truyện tranh Việt dành cho tuổi trưởng thành 

Nhắc đến truyện tranh, nhiều người nghĩ ngay thiếu nhi là đối tượng đọc chủ yếu. Nhưng với “Gửi em” (Du Bút và NXB Thanh Niên ấn hành), đó là tập truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành.

“Gửi em” do nữ họa sĩ Lê Thư sáng tác và vẽ tranh minh họa, được thực hiện trong 2 năm. Câu chuyện bắt đầu từ khi nhân vật chính với ngôi xưng là “chị” thưởng thức món cà phê trứng. Hương vị đặc biệt của thức uống này đã cuốn hút và khiến chị gợi nhớ về những người bạn thân thiết trong quá khứ của mình, trong đó có nhân vật mà cô gọi là “em”. Từ đó, một ký ức được kể lại với đôi nhân vật chị và em cùng quãng đời tuổi trẻ gắn bó bên nhau.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết