05/01/2010 - 09:57

Trung tâm tài chính thế giới chuyển về châu Á

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ năm 2008 đã tạo điều kiện cho châu Á qua mặt Luân Đôn (Anh) và New York (Mỹ), trở thành trung tâm tài chính của thế giới.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2008 trong khi các nền kinh tế Mỹ và châu Âu tăng trưởng âm 1-2% thì các nước mới nổi thuộc khu vực châu Á tiếp tục phát triển nhanh. Chẳng hạn, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,6%, Ấn Độ 7,4%, Việt Nam 6,2% và Indonesia 6,1%. Quyết định chuyển trụ sở của Ngân hàng Hồng Công- Thượng Hải (HSBC) lớn thứ tư thế giới từ Luân Đôn đến Hồng Công là bằng chứng sinh động cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của châu Á.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo đến năm 2020, các nền kinh tế Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản kết hợp với 10 nước ASEAN sẽ có tổng GDP đạt 24,8 nghìn tỉ USD, vượt qua 23,8 nghìn tỉ USD của Mỹ.

T.TRÚC
(Theo Chosun Ilbo)

Chia sẻ bài viết