25/04/2011 - 14:02

Trung Quốc đẩy mạnh khai thác năng lượng địa nhiệt

Đến năm 2015, năng lượng địa nhiệt sẽ cung cấp 1,7% tổng sản lượng điện năng tại Trung Quốc. Theo Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, sử dụng năng lượng địa nhiệt để sản xuất điện là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế theo hướng ít phát thải khí carbon. Dự kiến, nguồn năng lượng xanh này có thể giúp Trung Quốc hạn chế sử dụng gần 70 triệu tấn than và phát thải 180 triệu tấn khí carbon dioxide (CO2) vào năm 2015.

So với các nguồn năng lượng sạch khác, năng lượng địa nhiệt - sử dụng nhiệt được sản sinh và lưu trữ trong lòng đất - có nhiều lợi thế hơn. Nó an toàn hơn năng lượng hạt nhân, vốn có nguy cơ rò rỉ phóng xạ, và không bị ảnh hưởng bởi các mùa trong năm như thủy điện và điện mặt trời.

Trung Quốc bắt đầu khai thác năng lượng địa nhiệt vào thập niên 1970. Nhà máy Điện Địa nhiệt Yangbajain lớn nhất Trung Quốc ở Tây Tạng trong 33 năm qua đã tạo ra 2,4 tỉ kW giờ điện. Năm nay, Trung Quốc đầu tư 25,2 triệu USD để thăm dò và đánh giá năng lượng địa nhiệt ở 29 thành phố trên cả nước. Không chỉ thay thế nhiên liệu hóa thạch, năng lượng địa nhiệt còn góp phần phát triển ngành du lịch ở những vùng khai thác nguồn năng lượng này nhờ làm nóng dòng nước phun trào từ các suối nước nóng.

VIỆT QUỐC (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết