18/01/2017 - 21:16

Trung Quốc cảnh báo “chủ nghĩa bảo hộ” của Donald Trump

Công ty Mỹ không được chào đón tại Trung Quốc

Trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình bảo vệ tiến trình toàn cầu hóa tại Davos, tờ Washington Post dẫn khảo sát các công ty Mỹ cho thấy chính phủ Trung Quốc lại có hành động ngược lại.

Thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từng được coi là nền tảng của mối quan hệ song phương. Nhưng kết quả khảo sát hàng năm về điều kiện kinh doanh do Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) công bố cho thấy, cứ 5 công ty Mỹ thì có 4 doanh nghiệp cho biết họ ít được chào đón ở Trung Quốc so với trước. Các công ty Mỹ nói rằng Bắc Kinh ngày càng hướng đến các biện pháp bảo hộ khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại.

Những lo ngại này cũng bị các nước phương Tây phản ánh. Trong tuyên bố hồi đầu tuần, Đại sứ Đức Michael Clauss đã chỉ trích gay gắt sau khi các công ty châu Âu bày tỏ lo ngại về sự gia tăng tình trạng các cơ quan ban ngành của Trung Quốc đang nghiêng cán cân trong sân chơi thương mại theo hướng có lợi các công ty nội địa.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết