03/11/2008 - 15:07

Trung Quốc cam kết xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh thức ăn gia súc “bẩn”

(TTXVN)- Ngày 2-11, Trung Quốc cam kết tăng cường giám sát, truy quét và nghiêm trị nạn kinh doanh “bẩn” với thủ đoạn trộn hóa chất công nghiệp melanine vào thức ăn gia súc để tăng hàm lượng prô-tê-in, đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp thu mua sản phẩm.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đưa ra quyết định trên sau khi chất melanine được phát hiện trong nhiều sản phẩm sữa, trứng của Trung Quốc xuất sang Hồng Công và một loạt nước trên thế giới.

Theo Tân Hoa xã, bộ trên cho biết họ đã tiến hành thanh tra các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc trên toàn quốc, với 369.000 lượt thanh tra viên được cử tới 250.000 cơ sở sản xuất thức ăn gia súc. Tổng cộng 3.682 tấn thức ăn gia súc không đạt tiêu chuẩn đã bị tịch thu và tiêu hủy.

Quy định của bộ này công bố ngày 1-6-2007 đã cấm việc sử dụng chất melanine trong sản xuất thức ăn gia súc.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết sẽ giám sát nghiêm ngặt hơn quy trình sản xuất thức ăn gia súc, và nêu rõ các cơ sở sản xuất vi phạm quy định trên sẽ bị phạt nặng, có thể bị tước giấy phép kinh doanh và ra tòa.

Chia sẻ bài viết