 |
|
Người dân Hàn Quốc có thể thấy rõ vụ xung đột đẫm máu trên đảo Yeonpyeong. Ảnh: AP |
* Hàn Quốc cân nhắc đề nghị Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân
(TTXVN)- Theo Tân Hoa Xã, CHDCND Triều Tiên trưa ngày 23-11 đã bắn khoảng 30 quả đạn pháo vào vùng biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên, gần ranh giới trên biển tranh chấp giữa hai miền. Tuy nhiên, hãng tin AFP dẫn kênh truyền hình YTN nói rằng Triều Tiên đã bắn khoảng 50 quả đạn pháo. Vụ việc này xảy ra đúng ngày Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên kéo dài đến ngày 30-11 gần khu vực biên giới trên biển giữa hai miền với sự tham gia của 70.000 binh lính. CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng kịch liệt phản đối cuộc tập trận này.
Bộ Tổng tham mưu (JCS) Quân đội Hàn Quốc cho biết phía Hàn Quốc đã lập tức bắn trả bằng 80 loạt đạn pháo. Hãng tin Tân Hoa Xã và kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc đưa tin ít nhất 2 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã thiệt mạng và 16 binh sĩ bị thương cùng hàng chục ngôi nhà bị bốc cháy trong vụ này. Nhiều người trong tổng số khoảng 1.200 người dân Hàn Quốc sinh sống trên đảo Yeonpyeong đã được sơ tán, được đưa vào các boongke hoặc tự lên tàu chạy khỏi hòn đảo.
Chiều cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp các quan chức an ninh cấp cao để thảo luận tình hình. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Jung-ha cho biết Tổng thống Lee Myung-bak đã chỉ thị cho các quan chức an ninh kiểm soát tình hình một cách thận trọng, gấp rút tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang. Trong khi đó, ông Lee Bung-soo, người phát ngôn của Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Không quân Hàn Quốc cũng đã triển khai máy bay chiến đấu đến đảo Yeonpyeong.
Ngay sau khi có thông tin về vụ bắn pháo giữa hai miền Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, kêu gọi các bên kiềm chế và có những hành động theo hướng tích cực vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Kyodo thì đưa tin Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định thành lập một phòng điều phối thông tin thuộc văn phòng thủ tướng để theo dõi vụ việc này. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh “điều quan trọng lúc này là ngăn chặn mọi động thái leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.
Trước đó, cũng theo Tân Hoa Xã, quân đội CHDCND Triều Tiên ra tuyên bố cho biết Hàn Quốc đã khai hỏa vụ bắn pháo vào chiều cùng ngày và Triều Tiên đã bắn trả. Tuyên bố của Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ phía Hàn Quốc đã bắn hàng chục loạt đạn pháo vào vùng biển của Triều Tiên vào lúc 13h00 (giờ địa phương - 4h giờ GMT), và quân đội Triều Tiên đã đáp trả bằng “những biện pháp quân sự kiên quyết”.
* Ngày 22-11, tại buổi làm việc với một ủy ban quốc hội Hàn Quốc về hành động leo thang hạt nhân của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young cho biết Seoul có thể cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên lãnh thổ nước này lần đầu tiên trong vòng 19 năm qua. Ông nói rằng vấn đề này có thể được đề cập trong cuộc họp vào tháng tới của một ủy ban quân sự chung Mỹ - Hàn thảo luận chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dave Lapan khẳng định hiện Mỹ vẫn chưa có kế hoạch tái triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Đại tá Lapan nêu rõ còn “quá sớm” để đưa ra một cam kết hành động đặc biệt vào lúc này và Mỹ sẽ tham vấn các đối tác quốc tế để quyết định kiểm chứng thông tin về chương trình làm giàu urani của Triều Tiên.