23/07/2008 - 21:59

Triển vọng ghép nội tạng động vật cho người

Các nhà khoa học Anh đã giải quyết được tình trạng thải ghép trong phẫu thuật ghép mô, tạng động vật trên người. Với bước đột phá này, không bao lâu nữa, các bác sĩ có thể ghép mạch máu, gân, sụn, bàng quang động vật cho người, thay dây chằng, loại mô rất khó hồi phục một khi bị tổn thương, thậm chí ghép giác mạc cho bệnh nhân hỏng mắt.

Để loại bỏ nguy cơ thải ghép, đầu tiên các nhà khoa học dùng hóa chất tách bỏ hết tế bào khỏi mô động vật. Khi đó, mô chỉ còn là bộ khung sinh học có cấu trúc nhưng không còn mang những yếu tố có thể kích thích hệ miễn dịch của người nhận kích hoạt phản ứng thải ghép. Khi bộ khung này được ghép cho bệnh nhân, các tế bào trong cơ thể sẽ phát triển trên đó tạo nên mô mới. Vì mô mới được hình thành từ chính tế bào người bệnh, nên không có tình trạng cơ thể “tẩy chay” mô ghép. Và mô ghép dạng này cũng tồn tại lâu hơn do có khả năng tái tạo y như mô gốc trong cơ thể.

Các giáo sư Trường Đại học Leeds đã thử nghiệm kỹ thuật trên với mạch máu và van tim heo, và hiện đang phát triển kỹ thuật ghép dây chằng, gân, sụn và bàng quang của động vật cho người. Dự kiến, kỹ thuật ghép tạng động vật sẽ được thử nghiệm lâm sàng trên người trong năm tới.

T.TRÚC (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết