19/08/2020 - 15:28

Triển khai thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 trị giá hơn 5.000 tỉ đồng 

Sáng ngày 19-8, tại Vĩnh Long, Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức lễ thi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, với tổng kinh phí đầu tư của dự án khoảng 5.003 tỉ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.

Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2 (phía bên trái) song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu.

Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2 (phía bên trái) song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, dự án này hoàn thành sẽ tạo thành một tuyến giao thông huyết mạch từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, đồng bộ mạng lưới giao thông đã và đang xây dựng tại khu vực Tây Nam Bộ kết nối các tỉnh thành phố vùng ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, góp phần phát triển kinh tế của toàn vùng. Đặc biệt là giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu, tránh ùn tắc trong những ngày lễ, Tết như hiện nay.

Cầu Mỹ Thuận 2 có chiều dài hơn 1.900m, đầu tư hoàn chỉnh với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ, bề rộng mặt cầu phần xe chạy là 25m, nhịp chính kết cấu dây văng dài 650m, nhịp dẫn dài 1.276m, có khổ thông thuyền 37,5m. Tất cả đều do các đơn vị trong nước thực hiện thiết kế, giám sát và thi công. Đối với phần đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài 4,7km. Trong đó, bờ Tiền Giang dài 4,3km và Vĩnh Long dài 0,4km, có vận tốc thiết kế 100km/h. Trước mắt đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường phía Tiền Giang là 17m, Vĩnh Long rộng 25m (đồng bộ với bề mặt cầu).

Lễ thi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.

Lễ thi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu là một dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020. Dự án có tổng mức đầu tư 5.003 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 3.389,6 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 6,61km, trong đó, điểm đầu tại km 101+126, nối với dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại nút giao An Thái Trung thuộc địa phận huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang); điểm cuối tại km107+740, nối với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thuộc địa phận TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Dự án này cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350m về phía thượng lưu và kết thúc tại nút giao với quốc lộ 80.

Tin, ảnh: PHÁT TIẾN

Chia sẻ bài viết