17/04/2009 - 08:29

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học ở TP Cần Thơ

Trên 9.600 thí sinh thi ở 11 cụm trường

(CT)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông qua phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học năm 2009 của TP Cần Thơ. Theo đó, sẽ có trên 9.600 thí sinh thi ở 11 cụm thi (9 cụm ở hệ THPT và 2 cụm ở hệ bổ túc). Ở hệ THPT, các cụm thi được phân bổ cụ thể như sau:

+ Cụm Vĩnh Thạnh gồm 2 trường: THPT Thạnh An và THPT Bán công Thạnh An.

+ Cụm Thốt Nốt gồm 3 trường: THPT Thốt Nốt, THPT Bán công Thốt Nốt, THPT Trung An.

+ Cụm Ô Môn 1 gồm 2 trường: THPT Lưu Hữu Phước, THPT Dân tộc Nội trú.

+ Cụm Ô Môn 2 gồm 2 trường: THPT Thới Long, THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng.

+ Cụm Thới Lai gồm 2 trường: THPT Thới Lai, THPT Hà Huy Giáp.

+ Cụm Bình Thủy gồm 4 trường: THPT Bùi Hữu Nghĩa, THPT Chuyên Lý Tự Trọng, THPT Trà Nóc, THPT Bán công Nguyễn Việt Dũng.

+ Cụm Ninh Kiều 1 gồm 4 trường: THPT Châu Văn Liêm, THPT Bán công Phan Ngọc Hiển, THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Tư thục Thanh Sơn.

+ Cụm Cái Răng gồm 3 trường: THPT Nguyễn Việt Dũng, THPT Nguyễn Việt Hồng, THPT Bán công An Bình.

+ Cụm Phong Điền: Trường THPT Phan Văn Trị.

Mỗi cụm thi có 2 hội đồng thi, riêng cụm Ô Môn 2 do số lượng thí sinh ít nên chỉ thành lập 1 hội đồng thi.

Ở hệ bổ túc trung học, thí sinh tập trung thi ở quận Ninh Kiều. Tại đây, sẽ có 2 cụm thi: Ninh Kiều 2 và Ninh Kiều 3, với 4 hội đồng thi đặt tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Cần Thơ và Trường Tiểu học Ngô Quyền.

L.G

Chia sẻ bài viết