26/10/2022 - 06:26

Tranh cử ở tuổi 97! 

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad mới đây cho biết ông chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chính trị tiềm năng để chống lại “những kẻ đang cố hủy hoại đất nước”.

Ông Mahathir (phải) trong một cuộc gặp với ông Anwar. Ảnh: SCMP

Ông Mahathir (phải) trong một cuộc gặp với ông Anwar. Ảnh: SCMP

“Tôi chuẩn bị gặp ông Anwar vì tôi tin rằng chúng tôi có cùng mục tiêu. Một số người có thể nói tôi không biết xấu hổ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Đối với tôi, điều quan trọng là chúng ta cùng nhau hợp tác để ngăn chặn những kẻ đang cố hủy hoại đất nước” - ông Mahathir tuyên bố trong một đoạn video được đăng trên trang cá nhân Facebook gần đây. Theo vị chính khách 97 tuổi này, đối với ông, cảm xúc cá nhân, sự kiêu ngạo, cái tôi, sự tôn trọng…không có chỗ trong cuộc đấu tranh, đặc biệt là khi đối mặt với vấn đề về tôn giáo, chủng tộc và đất nước. Ông Mahathir khẳng định điều quan trọng nhất lúc này là phe đối lập phải đoàn kết trước cuộc bầu cử ngày 19-11 tới.

Ông Mahathir từng là thủ tướng Malaysia trong 22 năm cho đến khi hết nhiệm kỳ vào năm 2003. Đến năm 2016, ông quay trở lại chính trường sau vụ bê bối Quỹ nhà nước 1MDB dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak gây ra làn sóng giận dữ của công chúng. Năm 2018, ông Mahathir trở thành thủ tướng Malaysia lần thứ hai sau khi hợp tác với cựu đối thủ Anwar để đánh bại Tổ chức Dân tộc Malay thống nhất (UMNO), đảng đã cầm quyền ở Malaysia gần 60 năm. Vào thời điểm đó, ông Mahathir đã chỉ đạo giải quyết vụ bê bối quỹ 1MDB, kết án cựu Thủ tướng Najib 12 năm tù giam và một số nhân vật cấp cao trong đảng UMNO. Tuy nhiên, nhiệm kỳ này kết thúc chóng vánh vào năm 2020 sau khi một số nghị sĩ trong đảng của ông Mahathir rút khỏi đảng và chuyển sang UMNO, đưa đảng này trở lại cầm quyền.

Ông Mahathir tuyên bố việc thành lập liên minh lần này không nằm ngoài mục tiêu chống lại UMNO và môi trường tham nhũng mà đảng này đã gây ra. Theo ông Mahathir, nếu UMNO giành chiến thắng và thành lập chính phủ, điều đầu tiên mà họ sẽ làm là phóng thích cựu Thủ tướng Najib và các chính khách tham nhũng khác đang bị giam giữ. Thế nhưng, việc ông Mahathir một lần nữa kêu gọi ông Anwar hợp tác trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 19-11 tới khiến các nhà quan sát cho rằng “sử cũ” khó mà lặp lại. “Ở giai đoạn này, mối quan hệ đối tác Mahathir - Anwar khó xảy ra” - Adib Zalkapli, Giám đốc công ty tư vấn rủi ro chính trị BowerGroupAsia, nhận định.

Nói với tờ This Week in Asia, ông Mahathir cho hay chính sự ủng hộ của công chúng đã khuyến khích ông tham gia cuộc tổng tuyển cử vào ngày 19-11 tới. “Trên thực tế, tôi không muốn tiếp tục nhưng những người ủng hộ tôi cảm thấy rằng đây nên là nỗ lực cuối cùng của tôi bởi vì mặc dù đã 97 tuổi, tôi vẫn còn minh mẫn, vẫn có thể đi lại, năng động, vẫn có thể tranh luận và phát biểu. Do đó, tôi không thể từ chối họ vì những lý do ích kỷ. Nếu tôi chỉ nghĩ về bản thân thì tôi sẽ không tham gia chính trị” - ông Mahathir nhấn mạnh.

Để kiểm soát Quốc hội Malaysia và thành lập chính phủ, liên đảng của ông Mahathir cần giành được ít nhất 120 trong tổng số 222 ghế. 

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2019, Thủ tướng Mahathir Mohamad đến thăm Tập đoàn FPT, dự tọa đàm với sinh viên Đại học FPT và lái thử xe Vinfast của Tập đoàn VinGroup. Thủ tướng Mahathir khi ấy 94 tuổi đã cố tình giảm tốc độ để tăng khoảng cách với xe an ninh phía trước nhằm có quãng đường phù hợp nhấn ga đưa chiếc xe Vinfast Lux SA 2.0 vọt lên tới tốc độ 100 km/giờ.

HOÀNG NAM (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết