(CTO) - Lãnh đạo TP Cần Thơ kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nhân, nhà khoa học, trí thức và người dân Cần Thơ bắt đầu phong trào thi đua từ chính công việc của mình, với tinh thần làm tốt hơn, tiết kiệm hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn.
Sáng 24-8, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND thành phố, kết hợp trực tuyến đến 103 điểm cầu xã, phường trên địa bàn thành phố.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, chủ trì buổi lễ. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại đầu cầu UBND TP Cần Thơ.

Màn hình hiển thị trực tuyến tại các điểm cầu xã, phường trên địa bàn thành phố.
Phát biểu phát động phong trào thi đua, ông Trương Cảnh Tuyên cho rằng, đây là phong trào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.
Theo Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 1-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP bình quân 10-10,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế, nâng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và nâng cao đời sống nhân dân.
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi nỗ lực rất cao; đồng thời bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, nếu các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân cùng quyết tâm, hành động quyết liệt, hướng đến kết quả thực chất thì mục tiêu đề ra hoàn toàn có cơ sở để thực hiện thắng lợi.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Cần Thơ, phát biểu phát động phong trào thi đua.
Để phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Một là, khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy liên kết vùng, phát triển doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Hai là, tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Ba là, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và các công trình, dự án động lực, nhất là giao thông kết nối vùng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng số; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm triển khai.
Bốn là, phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân, gắn xây dựng nông thôn mới với nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, kinh tế nông thôn; giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát huy bản sắc văn hóa vùng sông nước ĐBSCL.
Năm là, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền số và hướng mạnh về cơ sở. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả, thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.
Sáu là, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và phát triển toàn diện văn hóa, con người Cần Thơ; giữ vững an ninh, trật tự, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.
Bảy là, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ; phát huy vai trò Cần Thơ là trung tâm động lực, đầu mối giao lưu và hợp tác của vùng ĐBSCL.
Để phong trào thi đua chuyển hóa thành những công việc, sản phẩm và kết quả cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngay sau lễ phát động, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung thi đua thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và chỉ tiêu phù hợp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình mới, cách làm hiệu quả; những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua của ngành Xây dựng.
Ủy ban MTTQVN thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, đưa tinh thần thi đua lan tỏa sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tự lực, đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh; phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, sạch, tiết kiệm, hiệu quả; đồng hành cùng thành phố trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện trách nhiệm xã hội.
Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nhân, nhà khoa học, trí thức và người dân Cần Thơ bắt đầu phong trào thi đua từ chính công việc của mình, với tinh thần làm tốt hơn, tiết kiệm hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn. “Mỗi cơ quan một mục tiêu; mỗi ngành một nhiệm vụ đột phá; mỗi địa phương một công trình, phần việc cụ thể; mỗi cán bộ một sáng kiến; mỗi doanh nghiệp một động lực tăng trưởng; mỗi người dân một hành động thiết thực vì sự phát triển của thành phố”.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, cam kết quyết tâm đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.
Tin, ảnh: NAM HƯƠNG