Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine, cảnh báo nguy cơ các nước thành viên liên minh quân sự này có thể bị ảnh hưởng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Một phụ nữ đi ngang qua tòa nhà đổ nát vì đạn pháo tại Kharkov ngày 13-3. Ảnh: AP
Trong một video được đăng tải rạng sáng 14-3, nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị các nước NATO cân nhắc yêu cầu này của Kiev.
Kiev đã nhiều lần kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, nhưng tổ chức này đã từ chối. Sau cuộc họp khẩn cấp ngày 4-3 của các ngoại trưởng NATO, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh có trách nhiệm đảm bảo rằng xung đột ở Ukraine không lan ra ngoài biên giới nước này. Ông nhấn mạnh rằng “NATO đã thực hiện những biện pháp trừng phạt chưa từng có, chúng tôi hỗ trợ Ukraine, nhưng NATO không phải là một phần của cuộc xung đột. NATO là một liên minh phòng thủ, chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh hoặc xung đột với Nga”.
Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là sự tham gia vào các hành động quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các hành động này sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc “không chỉ cho châu Âu mà còn cho toàn thế giới”.
Phương Tây tiếp tục cấm vận Nga
Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố danh sách gần 600 mặt hàng xa xỉ cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus từ ngày 16-3 tới, liên quan xung đột hiện nay tại Ukraine. Trong số các mặt hàng xa xỉ bị cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus có rượu mạnh, thuốc lá, quần áo, đồ trang sức, xe cộ, cổ vật, xe trượt tuyết, túi xách, vali, thảm, san hô...
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, có hiệu lực ngay trong ngày 13-3. Các biện pháp trừng phạt này bao gồm lệnh cấm nhập khẩu sắt và thép của Nga, đồng thời cấm xuất khẩu hàng xa xỉ, đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. EU cũng có kế hoạch mở rộng danh sách trừng phạt các nhà tài phiệt Nga.
Trong khi đó, Chính phủ Úc ngày 14-3 tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 33 nhà tài phiệt Nga, bao gồm cả tỉ phú nổi tiếng Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea tại Anh.
Trong danh sách các nhà tài phiệt Nga bị Úc trừng phạt có cả Giám đốc điều hành của Gazprom Alexey Miller; Chủ tịch Ngân hàng Rossiya, Dmitri Lebedev; Chủ tịch Rostec và thành viên Hội đồng tối cao của nước Nga thống nhất Sergey Chemezov; nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Alfa, Mikhail Fridman; Chủ tịch của Transneft, Nikolai Tokarev; Chủ tịch sân bay quốc tế Sheremetyevo, Alexander Ponomarenko; Chủ tịch ngân hàng VEB Igor Shuvalov và Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev.
Chính phủ Úc nêu rõ đã áp dụng hơn 400 lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga kể từ nước này bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Mát-xcơ-va dọa thanh toán nợ ngoại tệ bằng đồng ruble
Ngày 14-3, Bộ Tài chính Nga thông báo đã phê duyệt một thủ tục tạm thời về thanh toán nợ ngoại tệ, tuy nhiên cảnh báo các khoản thanh toán sẽ được trả bằng đồng ruble nếu các ngân hàng không thể trả nợ bằng đúng loại tiền đã vay do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt.
Trong tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định Nga có đủ ngân sách để trả nợ, đồng thời cho rằng việc phương Tây đóng băng tài khoản thanh toán nước ngoài của chính phủ và ngân hàng trung ương Nga nhằm khiến Mát-xcơ-va đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.
Hiện một số ngân hàng Nga đã bị ngắt khỏi mạng lưới thanh toán quốc tế SWIFT, qua đó cản trở các nỗ lực di chuyển dòng tiền ra khỏi Nga. Bộ Tài chính Nga nhấn mạnh nếu không thể trả nợ bằng ngoại tệ, nước này sẽ thanh toán trái phiếu châu Âu bằng đồng ruble.
Bộ trưởng Tài chính Siluanov cũng cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD trong tổng số 640 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.
|
Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko sáng 14-3 cho biết vòng đàm phán mới giữa Ukraine và Nga được tổ chức cùng ngày theo hình thức trực tuyến.
Kể từ khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Belarus để tìm cách giải quyết tình hình. Các cuộc đàm phán đã đạt được một thỏa thuận về các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường.
|
P.V (TTXVN)