03/04/2016 - 09:01

Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố hạt nhân toàn cầu

Cũng liên quan tới vấn đề hạt nhân, Mỹ và Nhật Bản hôm 1-4 ra thông báo chung cho biết hai nước đã hoàn tất việc tháo dỡ toàn bộ nhiên liệu uranium làm giàu ở cấp độ cao và plutonium phân rã. Thông báo chung cho biết động thái trên đã xúc tiến thêm cho mục tiêu chung là cắt giảm số lượng vật liệu hạt nhân được lưu trữ trên thế giới. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz nhận xét đây là vụ tháo gỡ vật liệu hạt nhân riêng lẻ lớn nhất trong lịch sử tiến trình NSS, và tiến trình này sẽ giúp loại bỏ vĩnh viễn nguy cơ loại vật liệu này rơi vào tay "kẻ xấu".

NG. CÁT (Theo AFP, Guardian, Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết