31/12/2017 - 13:58

Tổng thống đắc cử Liberia đối diện nhiều thách thức 

Các ngôi sao bóng đá quốc tế và người dân Liberia hôm 29-12 đã tưng bừng ăn mừng chiến thắng của cựu cầu thủ George Weah trong cuộc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên của quốc gia Tây Phi này sau nhiều năm chìm trong nội chiến.

Tổng thống đắc cử Liberia George Weah phát biểu trước những người ủng hộ hôm 28-12. Ảnh: Reuters

Ông Weah, 51 tuổi, dễ dàng đánh bại Phó Tổng thống Joseph Boakai trong cuộc bỏ phiếu hôm 28-12 khi giành được 61,5% phiếu bầu so với tỷ lệ ủng hộ chỉ 38,5% của đối thủ, đồng thời nhận được sự ủng hộ của 14/15 tỉnh ở Liberia. Theo kế hoạch, ông Weah sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22-1-2018.

Theo hãng tin AFP, Phó Tổng thống Boakai hôm 29-12 đã thừa nhận thất bại. Ông này cho biết đã gọi điện chúc mừng ông Weah, đồng thời kêu gọi người dân Liberia đoàn kết. Trong khi đó, Nhà Trắng trong một tuyên bố đã gửi lời chúc mừng tới “người dân Liberia và Tổng thống George Weah”, xem cuộc bỏ phiếu hôm 28-12 là “một cột mốc quan trọng cho nền dân chủ của Liberia”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng ca ngợi chiến thắng của cựu tiền đạo ngôi sao này. “Xin chúc mừng chiến thắng của anh, George Weah. Đây là thời điểm tuyệt vời dành cho Liberia” – Tổng thống Macron nói. 

Ngay sau khi đắc cử tổng thống thứ 25 của Liberia, ông Weah lập tức lên trang cá nhân Twitter nói lời cảm ơn tất cả những người ủng hộ mình. “Tôi muốn cảm ơn các bạn một cách sâu sắc nhất, nhân dân Liberia, vì đã vinh danh tôi bằng lá phiếu hôm nay. Tôi nhận thấy tầm quan trọng và trách nhiệm của nhiệm vụ to lớn mà tôi đang giữ. Các bạn yên tâm, Liberia sẽ thay đổi” – ông Weah viết.

Tuy nhiên, hiện thách thức phía trước còn rất lớn đối với ông Weah khi ông phải tìm cách mang lại sự ổn định cho một quốc gia bị tàn phá suốt 15 năm nội chiến khiến 250.000 người thiệt mạng. Trong đó, điểm cốt lõi là tìm cách cải thiện nền kinh tế yếu kém của một quốc gia vốn có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như cao su, quặng sắt, dầu mỏ; cải thiện cuộc sống của hàng triệu người Liberia đang sống trong cảnh đói nghèo trong bối cảnh nạn tham nhũng tràn lan; và tạo công ăn việc làm cho những người trẻ.

Nền kinh tế của Liberia đã bị ảnh hưởng một cách nặng nề khi đại dịch Ebola diễn ra tại đây trong giai đoạn 2014-2016, khiến hàng ngàn người bỏ mạng, giá các sản phẩm xuất khẩu chính như quặng sắt, cao su “tuột dốc không phanh”, trong khi viện trợ nước ngoài bị cắt giảm. “Tôi nghĩ rằng người dân Liberia sẽ mong Tổng thống Weah đưa ra một chính sách đặt người dân vào trung tâm phát triển quốc gia mà theo đó, quyền hành được trao cho người dân, những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được học hành tới nơi tới chốn” - nhà phân tích chính trị Vita Ishmael Tue nhấn mạnh.

Một vấn đề khác đặt ra đối với ông Weah đó là vấn đề thiếu hụt điện khi mà hầu hết các vùng trên khắp Liberia đều không có điện, thậm chí ngay cả trung tâm Thủ đô Monrovia thường xuyên chìm trong bóng tối. Trong khi đó, phần lớn khu vực nông thôn Liberia bị cách ly hoàn toàn với Thủ đô Monrovia khi những cơn mưa mùa hè nhấn chìm những con đường đầy bụi bẩn.

Tổng thống đắc cử Liberia George Weah lớn lên trong cảnh đói nghèo. Ông từng tham gia thi đấu cho CLB Paris Saint-Germain và AC Milan vào những năm 1990 trước khi đầu quân cho CLB Chelsea và Manchester City. Ông bắt đầu tham gia chính trị sau khi giã từ sự nghiệp sân cỏ trong năm 2002. Ông từng thất cử tổng thống năm 2005 và nỗ lực theo học ngành quản trị kinh doanh ở Mỹ. Sau khi lấy xong bằng thạc sĩ, ông giành được ghế Thượng viện Liberia và mở đường cho ngày đắc cử tổng thống. 

TRÍ VĂN 

Chia sẻ bài viết