10/09/2013 - 21:58

Tổng thống Brazil tố Mỹ gián điệp kinh tế

* Trung Quốc phạt tù người tung tin đồn trên mạng

Bắc Kinh sẽ mạnh tay với tin đồn thất thiệt trên mạng. Ảnh: Bloomberg 

Trước những tài liệu cho thấy Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) do thám tập đoàn dầu khí khổng lồ Petrobras, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff một lần nữa yêu cầu Chính phủ Mỹ phải có lời giải thích thỏa đáng, đồng thời bà cũng chỉ trích mục đích các hoạt động gián điệp của Mỹ không chỉ nhắm đến bảo vệ an ninh quốc gia mà còn vì lợi ích kinh tế. Phát biểu hôm 9-9, bà Rousseff khẳng định Petrobras không thể là mối đe dọa an ninh đối với bất cứ quốc gia nào, do đó, Chính phủ Brazil kiên quyết làm rõ vấn đề và yêu cầu Washington có hành động cụ thể, bởi hoạt động "ăn cắp dữ liệu, thông tin là không phù hợp với tinh thần dân chủ trong mối quan hệ đồng minh giữa hai bên". Ngoài ra, lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ còn nói thêm rằng Brazil sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ đất nước, chính phủ và các doanh nghiệp trong nước. Trước đó, bà Rousseff đã rất giận dữ trước việc NSA theo dõi hoạt động của bà trên Internet.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Brazil Luiz Alberto Figueiredo đã lên đường sang Mỹ và dự kiến có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice vào cuối tuần này để nghe giải thích về chương trình của NSA.

Ngoài tập đoàn dầu khí của Brazil, các tài liệu mới nhất do cựu nhân viên NSA Edward Snowden cung cấp còn tiết lộ mạng máy tính cá nhân của Google, Bộ Ngoại giao Pháp và SWIFT – mạng thanh toán toàn cầu với sự tham gia của 10.000 ngân hàng và tổ chức tài chính tại 212 quốc gia cũng nằm trong mục tiêu do thám trực tuyến của Mỹ.

* Theo qui định mới được ban hành, người sử dụng Internet Trung Quốc có thể phải đối mặt tội phỉ báng và bị phạt tù 3 năm nếu cho đăng tải các bài viết, bình luận chứa nội dung xúc phạm, bôi nhọ người khác, phát tán tin đồn nhảm gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và được người khác xem 5.000 lần hoặc đăng lại 500 lần. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ được coi là phỉ báng nếu thông tin dẫn đến trường hợp tự tử hoặc hủy hoại bản thân của nạn nhân. Các hành vi như tống tiền, hăm dọa hoặc kích động tranh cãi trên mạng cũng bị xử phạt.

VI VI (AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết