02/07/2009 - 08:35

Honduras:

Tổng thống bị phế truất đối mặt với án tù 20 năm

Hôm nay, Tổng thống bị phế truất Zelaya sẽ về nước.
Ảnh: Reuters

OAS yêu cầu Chính phủ lâm thời vãn hồi dân chủ trong vòng 72 giờ

(TTXVN)- “Chảo lửa” chính trị Honduras tiếp tục nóng lên khi Bộ trưởng Tư pháp nước này Luis Alberto Rubi ngày 30-6 tuyên bố Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya sẽ bị bắt giữ ngay khi đặt chân trở lại Honduras. Bộ trưởng Rubi còn cho biết ông Zelaya đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc và sẽ phải nhận mức án “ít nhất là 20 năm tù giam”. Theo Bộ trưởng Rubi, các nhà chức trách Honduras cáo buộc ông Zelaya phạm 18 tội, trong đó có tội “phản quốc” và “lạm dụng quyền lực”.

Bất chấp lời đe dọa trên, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi tham dự phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 30-6, ông Zelaya tuyên bố sẽ về nước hôm nay 2-7 với sự hộ tống của các tổng thống khu vực Mỹ La-tinh.

Cùng ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn tại dinh tổng thống, Tổng thống lâm thời Roberto Michelletti tuyên bố ông sẽ không từ chức bất chấp sức ép quốc tế đòi phục chức cho ông Zelaya ngày càng gia tăng. Ông Michelletti nhấn mạnh Quốc hội Honduras, cơ quan quyền lực đại diện cho người dân quốc gia Trung Mỹ này, đã bổ nhiệm ông, do đó “không ai có thể buộc tôi từ chức trừ phi tôi vi phạm pháp luật của nhà nước”. Ông còn khẳng định sẽ không xem xét lại ý định bắt giữ ông Zelaya nếu ông này về nước. Trong một diễn biến có liên quan, ngày 30-6, Tổng thống lâm thời Michelletti cách chức đại sứ tại Liên Hiệp Quốc và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS). Cả hai đã chỉ trích gay gắt cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Zelaya ngày 28-6 vừa qua.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình giữa những người ủng hộ chính quyền lâm thời và phe ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Zelaya vẫn tiếp tục diễn ra trên đường phố Thủ đô Tegucigalpa. Lãnh đạo liên đoàn ủng hộ ông Zelaya thông báo sẽ tổ chức một cuộc tổng bãi công trên toàn quốc với sự tham gia của khoảng 10.000 người, đồng thời cáo buộc quân đội phong tỏa đường sá, không cho người biểu tình đi lại ở thủ đô. Tổng thống lâm thời Michelletti cho biết sẽ tham vấn các quan chức an ninh về việc có nên tiếp tục ban hành lệnh giới nghiêm hay không.

Dư luận thế giới tiếp tục có những phản ứng bất bình với cuộc đảo chính quân sự tại Honduras. Chính phủ Tây Ban Nha ngày 30-6 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) triệu hồi khẩn cấp đại sứ của các quốc gia thành viên tại Honduras để “tham khảo ý kiến”, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Zelaya. Cũng trong ngày 30-6, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo quyết định hoãn cấp cho Honduras khoản vay 270 triệu USD cho đến khi tình hình nước này ổn định.

Trong khi đó, ngày 1-7, Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), ông Jose Miguel Insulza cho biết các nước thành viên của tổ chức này đã quyết định cho Chính phủ lâm thời Honduras 72 giờ để phục chức cho Tổng thống vừa bị phế truất, nếu không sẽ phải đối mặt với khả năng bị khai trừ.

Chia sẻ bài viết