Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử hôm 9-10, Tổng thống Azerbaija Ilham Aliyev, 51 tuổi, đã giành thắng lợi vang dội và tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm thứ 3.
Ông Aliyev giành được tới 85% số phiếu ủng hộ trong khi đối thủ chính cựu Tổng thống Jamil Hasanly (năm 1992-1993) chỉ nhận được 5% số phiếu bầu và 8 ứng viên khác chia nhau 15% số phiếu còn lại. Chiến thắng này chứng tỏ Tổng thống Aliyev vẫn giữ được sức ảnh hưởng lớn kể từ khi kế vị cha mình, cố Tổng thống Heydar Aliyew cách đây 10 năm, nhờ vào sự bùng nổ kinh tế vốn phụ thuộc ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ. GDP bình quân đầu người của quốc gia Trung Á giàu tài nguyên này đã tăng từ 850 USD năm 2003 lên 7.850 USD hồi năm ngoái, dù lương trung bình tháng của người dân chỉ vào khoảng 600 USD.
Phương Tây cho rằng nguồn thu cao của quốc gia và thu nhập thấp của người dân là biểu hiện của tình trạng phân hóa giàu nghèo và tham nhũng tràn lan, đồng thời cáo buộc ông Aliyev độc tài, trấn áp những người chỉ trích và biểu tình. Ông đã tổ chức trưng cầu dân ý để tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ tổng thống lần 3 hồi năm 2009, sau hai lần đắc cử vốn đã bị phương Tây cho là "thiếu tiêu chuẩn dân chủ".
Đ. NHI (Theo Reuters)