03/07/2017 - 22:01

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

(CT)- Ngày 3-7-2017, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (Nghị quyết 11) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng Ban công tác phía Nam- Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố… đã đến dự.

 Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 11 và thi hành Luật Bình đẳng giới.

10 năm qua, công tác triển khai Nghị quyết 11 trên địa bàn thành phố từng bước tạo được chuyển biến. Các cấp Hội LHPN đã tích cực chủ động tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ đạt tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức cho cấp ủy xem xét đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý. Tính đến nay, toàn thành phố có 16.202 nữ cán bộ, công chức, viên chức, chiếm tỷ lệ 59,45%; có 82 cán bộ nữ thuộc diện Thành ủy quản lý, 1.780 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020: cấp thành phố chiếm 15,09% (tăng 0,55% so với nhiệm kỳ trước), cấp quận, huyện chiếm 21,02% (tăng 5,83%), cấp cơ sở chiếm 22,71% (tăng 3,39%); tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội chiếm 28,57%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp thành phố chiếm 23,64%, cấp quận, huyện chiếm 29,07%, cấp cơ sở chiếm 26,30%...

Qua 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới. Qua đó, từng bước khắc phục nguyên nhân của sự bất bình đẳng, đáp ứng tối đa những nhu cầu, nguyện vọng về giới; nhận thức xã hội về bình đẳng giới được nâng lên. Các cấp Hội LHPN trong thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ; qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lưu ý thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tập trung xây dựng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả đối với 5 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết 11 đã nêu. Đồng thời tăng cường công tác tham mưu, đề xuất về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập…

Dịp này, 10 cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Giấy khen của Hội LHPN thành phố vì có thành tích trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 11 và thi hành Luật Bình đẳng giới.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết