27/05/2010 - 08:32

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas

(TTXVN)- Chiều 26-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do đồng chí Thượng tướng Lý Kể Nại, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lý Kể Nại đã thông báo một số nét về tình hình đất nước và quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây; đồng thời báo cáo kết quả hợp tác và làm việc của Đoàn với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Lý Kể Nại khẳng định, Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam; quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước và quân đội hai nước những năm qua đã có những bước phát triển tốt đẹp. Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, các địa phương ngày một đi vào chiều sâu và đem lại kết quả thiết thực, tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị truyền thống, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Đoàn; bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm nay là một năm quan trọng và nhiều ý nghĩa đối với hai nước, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là năm được Lãnh đạo hai nước xác định là “Năm hữu nghị Việt- Trung”, hai bên cần tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn biết ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay; coi trọng và trước sau như một sẽ làm hết sức mình để không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc anh em.

* Ngày 26-5, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas và các thành viên trong Đoàn đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Mahmoud Abbas cùng các thành viên trong đoàn sang thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc. Chủ tịch QH nhấn mạnh: Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì các quyền dân tộc cơ bản của mình; tin tưởng nhân dân Palestine với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, dù trải qua nhiều khó khăn gian khổ nhưng nhất định sẽ giành được thắng lợi, xây dựng thành công một Nhà nước Palestine độc lập, góp phần đem lại hòa bình, ổn định ở khu vực Trung Đông. Chủ tịch QH bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc và nêu rõ: Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm công tác lập pháp, giám sát với cơ quan lập pháp của Palestine.

Tổng thống Mahmoud Abbas bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam - người bạn thân thiết và gần gũi của nhân dân Palestine; bày tỏ khâm phục những thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng thống nêu rõ những nỗ lực của nhân dân Palestine nhằm xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập và vững mạnh, thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở tôn trọng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc; mong muốn nhận được sự cảm thông, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tổng thống cho biết nhân chuyến thăm này, Palestine và Việt Nam đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng, tạo cơ sở cho việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai bên; cam kết sẽ sớm cử các đoàn kinh tế, đầu tư, văn hóa nghệ thuật sang giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Ngày 26-5, Ngài Mahmoud Abbas, Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Chính quyền dân tộc Palestine, Chủ tịch Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chia sẻ bài viết