14/08/2008 - 07:36

Campuchia:

Tòa án LHQ xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ buộc tội nghi can đầu tiên

(TTXVN)- Tòa án của Liên Hiệp Quốc xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ (ECCC) ngày 12-8 đã chính thức buộc tội cựu Giám đốc nhà tù Tuol Sleng, Kaing Guek Eav, hay còn gọi là Duch. Đây là nghi can đầu tiên bị ECCC buộc tội.

Duch, năm nay 66 tuổi, bị buộc tội chống lại nhân loại và phạm các tội ác chiến tranh. Y là trùm cai ngục khét tiếng của nhà tù Tuol Sleng (hay còn gọi là S-21), nơi diễn ra những cảnh tra tấn dã man trên 16.000 tù nhân gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em, trong đó chỉ còn 14 người may mắn sống sót. Bản thân Duch bị cáo buộc đã trực tiếp tra tấn nhiều nạn nhân tại Tuol Sleng và hành vi của y càng kích động các giám ngục khác tại S-21 thực hiện các hành vi tội ác chống lại loài người

Theo số liệu từ các tổ chức nhân quyền, trong thời gian cầm quyền ở xứ Chùa Tháp (1975-1979), Khmer Đỏ đã sát hại 1,7 triệu người, những nạn nhân này chết vì bị hành quyết, kiệt sức, đói rét, bệnh tật và lao động khổ sai.

Chia sẻ bài viết