03/03/2012 - 21:42

Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tại Libye thành lập đảng mới

* Ngôi biệt thự trị giá 10 triệu bảng của Gadhafi ở Luân Đôn sắp bị tịch thu

Ngôi nhà tại địa chỉ số 7 Winnington Close ở Luân Đôn. Ảnh: BBC 

Hôm 2-3, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo ở Libye đã hợp nhất với các đảng Hồi giáo khác thành lập một chính đảng mới để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi chính quyền Muammar Gadhafi bị lật đổ.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng Huynh đệ Hồi giáo ở Libye đang nổi lên như một lực lượng chính trị có tổ chức nhất và nhiều khả năng chiếm ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 6 tới. Các cuộc bầu cử thời “hậu nổi dậy đòi dân chủ” đã đưa các đảng Hồi giáo lên nắm quyền ở Tunisie, Ai Cập và Maroc kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, nên việc Huynh đệ Hội giáo trở thành “kép chính” trên sân khấu chính trị của quốc gia Libye giàu dầu mỏ cũng không có gì lấy làm lạ.

Hãng tin Anh Reuters hôm 2-3 dẫn lời Lamine Belhadj, quan chức cấp cao trong Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) và là thành viên ủy ban chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử, cho rằng việc thành lập đảng mới nói trên nhằm thống nhất các lực lượng Hồi giáo ở các tầng lớp khác nhau.

Trong một diễn biến khác, báo The Guardian của Anh ngày 2-3 đưa tin, chính quyền Libye sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tịch thu ngôi biệt thự trị giá hơn 10 triệu bảng Anh của con trai nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gadhafi tại Luân Đôn (Anh). Căn biệt thự này tọa lạc ở số 7 phố Winnington Close, gồm 8 phòng ngủ, một hồ bơi và cả phòng chiếu phim, đã được cậu ấm Saadi Gadhafi mua chỉ sáu tháng trước khi cuộc cách mạng mang tên “Mùa xuân A-rập” nổ ra ở Libye.

Saadi Gadhafi sở hữu căn biệt thự số 7 Winnington Close, nhưng được đăng ký dưới tên của Capitana Seas Ltd, một công ty có trụ sở ở quần đảo Virgin của Anh - nơi nổi tiếng trong việc bảo vệ danh tính chủ sở hữu.

THANH BÌNH (Theo Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết