20/07/2013 - 08:33

Tình hình Ai Cập tiếp tục hỗn loạn

Ngày 18-7, trong bài diễn văn được phát trên truyền hình lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour cho rằng nước này đang trải qua "giai đoạn quyết định" trong lịch sử khi một số người muốn đây là giai đoạn khởi đầu của bạo loạn và đổ máu, còn chính phủ mới lại coi đây là giai đoạn bắt đầu của sự ổn định. Do đó, chính phủ sẽ "chiến đấu tới cùng để bảo vệ an ninh cũng như thành quả cách mạng".

Tuyên bố trên được ông Mansour đưa ra trong bối cảnh cả phe Hồi giáo và lực lượng tổ chức chiến dịch "Tamarod" (Nổi dậy) dẫn tới việc quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi cùng kêu gọi biểu tình lớn trên cả nước ngày 19-7. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và các đồng minh thực hiện cuộc biểu tình mang tên "Cuộc vượt kênh lần thứ hai", ám chỉ chiến dịch vượt Kênh đào Suez trong cuộc chiến tranh với Israel nhân tháng lễ Ramadan năm 1973, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống bị lật đổ Morsi. Văn phòng hướng dẫn của Huynh đệ Hồi giáo thúc đẩy cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Chúng ta sẽ chiến đấu cho tới chết để mang lại chiến thắng cho đạo Hồi và lật đổ chính quyền quân sự" cho tới khi ông Morsi được phục chức.

Các cuộc đụng độ xảy ra từ khi ông Morsi bị phế truất tới nay đã làm khoảng 100 người thiệt mạng.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết