 |
|
Tân giám đốc ISI, Trung tướng Pasha. Ảnh: BBC |
Theo hãng tin Anh BBC, Cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI) vừa quyết định giải thể “nhánh chính trị” của mình để tập trung sức lực cho cuộc chiến chống khủng bố. Theo các nhà phân tích phương Tây, quyết định giải tán “đội ngũ làm chính trị” của ISI là một trong những nỗ lực của Islamabad nhằm tách các cơ quan an ninh- quân sự ra khỏi đời sống chính trị, cũng như cải thiện hình ảnh của ISI vốn đang bị dư luận trong nước và quốc tế hoài nghi.
Theo Thời báo Los Angeles (Mỹ), ISI là cơ quan tình báo đầy quyền lực và “nhánh chính trị” của nó từ nhiều thập niên qua luôn theo dõi chặt chẽ các chính khách, đồng thời gây ảnh hưởng lên các vấn đề quốc gia đại sự của Pakistan, chẳng hạn như kết quả bầu cử cũng như việc bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt. Nhánh chính trị của ISI bị tình nghi đứng đằng sau vụ hạ bệ và treo cổ vị Thủ tướng dân cử đầu tiên Zulfiqar Ali Bhutto hồi cuối những năm 1970, gây bất ổn cho nhiều chính phủ khác (nhất là chính quyền dân sự), đồng thời dàn xếp cuộc bầu cử năm 2002 giúp Tướng Pervez Musharraf chính thức lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Quân đội Mỹ còn có bằng chứng khẳng định ISI dính líu đến vụ tấn công liều chết nhằm vào Đại sứ quán Ấn Độ tại Afghanistan hồi tháng 7 vừa qua.
Tờ Le Monde (Pháp) thì mô tả ISI thật sự là “cơn ác mộng đối với nền dân chủ”, bởi nó có thể tạo dựng hoặc làm sụp đổ bất kỳ chính phủ nào. Mặc dù theo Hiến pháp, ISI đặt dưới quyền lãnh đạo của người đứng đầu chính phủ, nhưng trên thực tế nó chỉ tuân thủ mệnh lệnh của tổng tư lệnh quân đội. Tháng 7-2008, Thủ tướng Yousaf Raza Gilani từng có ý định đưa ISI về Bộ Nội vụ, nhưng cuối cùng ông phải bỏ cuộc vì sự phản đối của Tổng tư lệnh Ashfaq Kayani. Đổi lại, Tướng Kayani, cựu chỉ huy ISI, bổ nhiệm Trung tướng Ahmad Shujaa Pasha lên làm giám đốc ISI, thay thế một đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Musharraf.
Thông tin ISI giải tán “nhánh chính trị” của mình ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của dư luận báo chí phương Tây. Tờ Le Monde cho rằng sự chuyển đổi của ISI giúp ổn định nền dân chủ của quốc gia Hồi giáo duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân và đang đương đầu với chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, việc giải thể ấy có làm mất đi khả năng can thiệp chính trường của ISI thông qua các kênh khác nhau hay không là chuyện khó có thể đảm bảo.
KIẾN HÒA