21/08/2023 - 10:19

Tin tức thế giới 21-8 

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do Ulchi

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 21-8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS). 

Cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày, dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực, với nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện trên thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự Ulchi. 

Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết trong khuôn khổ tập trận sẽ diễn ra khoảng 30 hoạt động huấn luyện thực địa phối hợp, nhiều hơn so với 25 hoạt động huấn luyện trong cuộc tập trận Lá chắn Tự do mùa Xuân và 13 hoạt động huấn luyện trong khuôn khổ UFS năm ngoái.

Theo Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), ngoài các lực lượng của hai nước này còn có sự tham gia của các binh sĩ đến từ 9 nước thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), gồm Úc, Canada, Pháp, Anh, Hy Lạp, Ý, New Zealand, Philippines và Thái Lan. Ủy ban giám sát của các quốc gia trung lập - một quan sát viên của hiệp định đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 - cũng tham dự cuộc tập trận. Ủy ban này có các đại diện của Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Trực thăng của Mỹ tham gia cuộc tập trận UFS. Ảnh: Yonhap News

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát hoạt động của hải quân

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 21-8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một đơn vị hải quân và thị sát một vụ phóng thử tên lửa hành trình. Đây là động thái được cho là nhằm đáp trả các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát đội tàu tuần tra mặt nước Cận vệ số 2 thuộc Hạm đội Biển Đông (vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên) của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Ông Kim Jong-un cũng theo dõi các thủy thủ của một tàu tuần tra tiến hành diễn tập phóng tên lửa hành trình “chiến lược”. KCNA cho biết trong cuộc tập trận nhằm “thực hiện nhiệm vụ tấn công trong chiến tranh thực tế, con tàu đã nhanh chóng tấn công mục tiêu mà không mắc một lỗi nào”.

Tổng thống Ukraine tới thăm Đan Mạch

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20-8 đã tới Đan Mạch. Theo một số nguồn tin, máy bay chở nhà lãnh đạo Ukraine đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Skrydstrup ở phía Nam của Đan Mạch. Tại đây, Tổng thống Zelensky được chào đón bởi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen và Bộ trưởng Quốc phòng Jakob Ellemann-Jensen.

Theo thông báo, chuyến thăm Đan Mạch của ông Zelensky là nhằm thảo luận về mẫu chiến đấu cơ F-16 và việc huấn luyện cho phi công Ukraine tại quốc gia Bắc Âu này. Thông báo nêu rõ: “Đan Mạch hoàn toàn ủng hộ Ukraine và sẵn sàng hỗ trợ những gì cần thiết”. Viết trên mạng Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết: “Chúng tôi hy vọng có thể thúc đẩy vấn đề F-16. Chúng tôi đang chuẩn bị mang về những tin tức tích cực cho binh sĩ Ukraine”.

Trước đó, Mỹ đã thông qua việc chuyển các máy bay F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan cho Ukraine. Còn Thụy Điển khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ quân sự thứ 13 cho Ukraine, bao gồm các thiết bị dò mìn và hệ thống bảo dưỡng cho xe tăng CV-90.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung tại căn cứ không quân Skrydstrup ngày 20-8. Ảnh: TTXVN

Trung Quốc phóng vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới

Truyền thông Trung Quốc ngày 21-8 thông báo nước này đã phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới vào không gian từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (Jiuquan) tại miền Bắc nước này.

Vệ tinh nói trên có tên gọi Gaofen-12 04, được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C (ảnh) lúc 1:45 sáng (giờ Bắc Kinh) và đã bay vào quỹ đạo theo kế hoạch thành công. Vệ tinh này sẽ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khảo sát đất liền, quy hoạch hóa đô thị, thiết kế mạng lưới đường bộ, ước tính năng suất cây trồng và cứu hộ thiên tai.

Việc phóng vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới này đánh dấu sứ mệnh bay lần thứ 484 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết