25/12/2012 - 08:21

TỔNG THỐNG NGA THĂM ẤN ĐỘ

Tìm kiếm hợp đồng quân sự trị giá hơn 7,5 tỉ USD

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24-12 đã có chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên kể từ khi trở lại Điện Kremlin hồi tháng 5-2012 và được đánh giá là nhằm thắt chặt mối quan hệ đồng minh truyền thống cũng như giữa hai đối tác trong nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Theo hãng tin Nga RIA Novosti, với sự tháp tùng của nhiều bộ trưởng cấp cao và quan chức quân đội, ông Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh, thảo luận vấn đề Nga triển khai xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân Kudankulam, sự tham gia của Ấn Độ vào các dự án dầu khí tại vùng Viễn Đông Nga, cũng như kế hoạch sản xuất-xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50.

Tổng thống Nga Vladimir Putin  và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh thắt chặt tình đoàn kết. Ảnh: Post Jagran 

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết chuyến đi này của ông Putin sẽ mang lại các hợp đồng quân sự trị giá hơn 7,5 tỉ USD, trong đó có 42 chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI trị giá 3,77 tỉ USD và 970 động cơ máy bay chiến đấu các loại được cung cấp trong dài hạn. Ấn Độ đang có kế hoạch chi khoảng 100 tỉ USD trong 10 năm tới để nâng cấp phần lớn các trang thiết bị quân sự từ thời Xô-viết. Ấn Độ đang là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và Nga là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 70% trang thiết bị quân sự cho Ấn Độ. Mối quan hệ này giữa hai nước đang gặp trục trặc, trong đó có việc Mát-xcơ-va trì hoãn hợp đồng cho thuê một tàu sân bay cũ đã cải tiến cho New Delhi đến cuối năm nay.

Trong bài trả lời phỏng vấn với tờ The Hindu của Ấn Độ số ra ngày 24-12, Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu sắc với Ấn Độ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga". Ông cũng cho hay kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đang phát triển đều đặn và dự kiến đạt mức kỷ lục 10 tỉ USD trong năm 2012, đồng thời tuyên bố hai bên sẽ đặt mục tiêu nâng gấp đôi giá trị buôn bán trong vòng 3 năm tới.

THÁI THANH (Theo AFP, Reuters, PJ)

Chia sẻ bài viết