24/02/2020 - 18:35

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Tiếp tục hoàn thiện nội dung và bố cục văn kiện; quan tâm lựa chọn nhân sự đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình 

(CT)- Ngày 24-2-2020, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã đến làm việc với Huyện ủy Phong Điền về công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức ĐH điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HỒNG VÂN

Nhìn chung, cấp ủy các cấp huyện Phong Điền đặc biệt quan tâm công tác chuẩn bị ĐH cấp cơ sở và cấp huyện; công tác chuẩn bị bám sát theo quy định, hướng dẫn của trên, đảm bảo trình tự chặt chẽ theo tiến độ thời gian; quá trình thực hiện thường xuyên được rà soát, kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Theo báo cáo của Huyện ủy, đến nay, tất cả chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong ĐH từ tháng 11-2019. Dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ huyện dự kiến được hoàn thành vào cuối tháng 2-2020. Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến phân bổ số lượng đại biểu dự ĐH là 234 đại biểu chính thức; trong đó, đại biểu đương nhiên là 37 đại biểu, đại biểu do ĐH bầu là 197 đại biểu. Công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ ĐH… được chủ động thực hiện. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị huyện tiếp tục hoàn thiện nội dung và bố cục văn kiện ĐH; quan tâm lựa chọn nhân sự đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH; trong đó cần quan tâm tuyên truyền ý nghĩa của ĐH và những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua; chuẩn bị chu đáo các mặt công tác phục vụ ĐH; chỉ đạo các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho Thành ủy về thời gian tiến hành ĐH điểm của huyện;… 

HỒNG VÂN

 

Chia sẻ bài viết