22/07/2008 - 22:53

Tiến trình hợp tác ASEAN +3 và Cấp cao Đông Á là nền tảng vững chắc cho sự phát triển khu vực

(TTXVN)- Đó là lời khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng như của các Bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (10 nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và Hội nghị Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) tại Singapore ngày 22-7.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN+3, coi đây là công cụ chính hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng Cộng đồng Đông Á; nhấn mạnh cần thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung lần thứ 2 về Hợp tác Đông Á và Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2007-2017, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu như phòng chống và cứu trợ nạn nhân thiên tai, an ninh lương thực, năng lượng, hợp tác tài chính, Quỹ hợp tác ASEAN+3...

Tại Hội nghị Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia EAS, các Bộ trưởng nhận định Cấp cao Đông Á đã khẳng định vai trò là diễn đàn thường niên quan trọng và kênh hợp tác hiệu quả để các nhà lãnh đạo tiến hành đối thoại về các vấn đề chính trị, kinh tế rộng lớn mang tầm chiến lược. Các Bộ trưởng ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai quyết định của Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 3, kể cả nghiên cứu việc thành lập Đối tác kinh tế toàn diện ở Đông Á (CEPEA) và thành lập Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA).

Các Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với khó khăn về an ninh lương thực, thiên tai, năng lượng như hiện nay, cần phải có nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác khu vực toàn diện.

Phát biểu tại các Hội nghị trên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định tiến trình ASEAN+3 sẽ tiếp tục là một trong những khuôn khổ hợp tác quan trọng trong khu vực, nền tảng cho mục tiêu lâu dài là xây dựng cộng đồng Đông Á.

Chia sẻ bài viết