20/05/2011 - 08:48

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ

Tích cực học tập và làm theo gương Bác

Qua hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ đã có những bước chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động. Các cơ quan, đơn vị càng ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa giúp nhân dân.

* Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đại tá Trần Hòa Hiệp, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ, cho biết: “Cùng với việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập và viết bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn 4 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”. Giữa tháng 5-2011, đến thao trường huấn luyện của Trung đoàn 932, chúng tôi chứng kiến bầu không khí thi đua huấn luyện sôi nổi. Dù thời tiết nóng bức, các chiến sĩ vẫn say mê luyện tập, nhiều cán bộ luôn bám sát thao trường để hướng dẫn, động viên tinh thần chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Thanh Mỹ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 932, nói: “Hơn 4 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn luôn phát động cán bộ, chiến sĩ đơn vị vận dụng việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh vào công tác huấn luyện, nên đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn gương mẫu, nêu cao ý thức, trách nhiệm, ra sức thi đua huấn luyện giỏi. Từ đó, kết quả, huấn luyện của đơn vị luôn đạt loại khá, trong đó nhiều khóa huấn luyện chiến sĩ mới đạt loại giỏi”. Không riêng Trung đoàn 932, theo lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố, những năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã gắn việc thực hiện Cuộc vận động với nhiệm vụ huấn luyện, nên chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Kết quả huấn luyện hàng năm của các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố luôn đạt loại khá, bảo đảm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trung đoàn  932 vận dụng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác huấn luyện. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố cũng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội như: nâng cao ý thức trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Điều lệnh, quy định của Quân đội; thực hiện nghiêm 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện đúng lễ tiết, tác phong và mang mặc đúng phong cách quân nhân. Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình giúp nhau sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ. Trung tá Lưu Thành Luông, Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ Phòng Chính trị, nói: “Trước đây một số đồng chí đảng viên trong chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, ít tham gia phong trào của các đoàn thể; một số đồng chí chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm, tác phong xuề xòa. Từ khi triển khai thực hiện Cuộc vận động, chúng tôi đã thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, góp ý xây dựng nhau cùng tiến bộ nên đến nay các đồng chí này đều khắc phục khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay, LLVT thành phố không còn đơn vị yếu kém; tình hình vi phạm kỷ luật trong LLVT giảm nhiều so với trước; hàng năm trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 83% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM.

* Nhiều công trình, phần việc giúp dân

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, LLVT thành phố đã ra sức thực hiện nhiều công trình, phần việc giúp dân, góp phần tạo mối đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt. Đại tá Nguyễn Ngọc Văn, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến các địa phương từng là vùng căn cứ cách mạng, vùng ngoại thành... giúp bà con nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình đồng đội, xây dựng nhà đại đoàn kết. Bộ CHQS thành phố cũng cử các đoàn cán bộ Ban Quân y đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Trong các đợt hành quân huấn luyện, các cơ quan, đơn vị tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ giúp nhân dân nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông, bắc cầu, vệ sinh môi trường, giúp bà con thu hoạch vụ mùa. Những lúc trên địa bàn xảy ra thiên tai, sự cố, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố luôn điều động cán bộ, chiến sĩ kịp thời đến giúp dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống... Theo thống kê của Bộ CHQS thành phố, hơn 4 năm qua, LLVT thành phố đã đóng góp 67.880 ngày công lao động giúp nhân dân nâng cấp, sửa chữa trên 65 km đường giao thông nông thôn, bắc 72 cây cầu, sửa chữa và lợp 112 căn nhà, khai thông 43 km kinh thoát nước, gieo sạ 95 ha lúa, thu hoạch trên 250 ha lúa, phơi 6.780 tấn lúa; tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho hơn 70.000 lượt bệnh nhân gia đình chính sách, hộ nghèo... Đặc biệt, với tinh thần tương thân, tương ái, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp đóng góp hơn 5 tỉ đồng xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình đồng đội tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, khẳng định: “Hơn 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã có bước chuyển biến tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tăng cường mối đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn việc thực hiện Cuộc vận động với thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực để giúp nhân dân, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết