Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Necas (ảnh) tối 16-6 bất ngờ tuyên bố từ chức, sau khi cảnh sát phanh phui một vụ bê bối tham nhũng có qui mô lớn, trong đó, một số trợ lý và đồng minh chính trị của ông đã bị bắt giữ.
“Tôi sẽ từ chức thủ tướng từ ngày 17-6. Tôi ý thức về trách nhiệm chính trị của mình. Khi tôi từ chức thì toàn bộ chính phủ cũng sẽ từ chức theo qui định của hiến pháp”, ông Necas nói với phóng viên sau cuộc gặp với các đối tác trong chính phủ liên minh trung tả. Vị thủ tướng này cũng cho biết sự ra đi của ông sẽ “tạo khoảng trống” để đảng cánh hữu Dân chủ Công dân (ODS) chọn người thay thế. Ông Necas đã lãnh đạo liên minh cầm quyền từ tháng 7-2010 và vượt qua 8 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
Theo hãng tin Pháp AFP, vụ bê bối tham nhũng làm rúng rộng CH Czech nổi lên đầu tuần qua, sau khi 400 cảnh sát đột kích khám xét văn phòng chính phủ, trụ sở bộ quốc phòng, 31 ngôi nhà và một ngân hàng, tịch thu ít nhất 6 triệu USD tiền mặt và hàng chục ký vàng. Bà Jana Nagyova, 48 tuổi, Chánh văn phòng nội các của ông Necas, hôm 14-6 bị buộc tội đồng lõa trong việc “lạm quyền và hối lộ”, rồi bị tạm giam một ngày sau đó. 7 người khác, gồm những người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội và các cựu nghị sĩ, cũng bị cáo buộc tội tham nhũng cùng nhiều tội danh khác.
Cảnh sát còn cho biết bà Nagyova trợ lý thân cận của ông Necas đã yêu cầu tình báo quân đội theo dõi vợ của thủ tướng, bà Radka. Tuần trước, Thủ tướng Necas loan báo ông sắp ly dị người vợ 47 tuổi sau hơn 25 năm chung sống, trong khi báo giới CH Czech đồn đoán bà Nagyova là người tình của ông này.
Hiện chưa rõ Tổng thống Milos Zeman, chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội đối lập, phản ứng thế nào trước quyết định từ chức của Thủ tướng Necas, nhưng theo hiến pháp, tổng thống là người chỉ định thủ tướng mới. Trong trường hợp các đảng phái không đạt thỏa thuận về chính phủ mới, CH Czech sẽ phải tiến hành bầu cử sớm trong năm nay, thay vì tháng 5-2014. Thăm dò dư luận cho thấy sau bê bối tham nhũng này, nhiều khả năng đảng Dân chủ Xã hội trung tả sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đột xuất.
T.TRÚC (Theo AP, Reuters)