30/05/2018 - 22:40

Thực hiện nhiều chính sách chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số 

(CT)- Ngày 30-5-2018, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, làm Trưởng đoàn, làm việc với thành phố Cần Thơ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014-2017 và dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan...tiếp đoàn.

Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Thành phố Cần Thơ hiện có 27 dân tộc thiểu số (DTTS) với 38.929 người, chiếm 3,11% tổng dân số toàn thành phố; trong đó dân tộc Khmer chiếm 58,3% trên tổng số DTTS. Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, thành phố đã quan tâm tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, đề án của Trung ương, địa phương về chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, từ đó đời sống của đồng bào DTTS từng bước được cải thiện, hộ nghèo giảm đáng kể, bộ mặt nông thôn nơi có đồng bào DTTS sinh sống được đổi mới. Trong đó, giai đoạn 2014-2015 đã giảm 4,8% hộ nghèo, giai đoạn 2016-2018 giảm 7,2% hộ nghèo; 100% đường trục liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; tỷ lệ hộ sử dụng điện, hộ xem truyền hình đạt 100%; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và có bác sĩ đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn DTTS đạt khoảng 44,5 triệu đồng/người/năm... Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được các cấp quan tâm. Cán bộ làm công tác dân tộc cũng được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức là người DTTS ngày càng tăng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố trong triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Dân tộc thành phố bổ sung và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị vào báo cáo để gửi về Ủy ban Dân tộc.

THANH THY

Chia sẻ bài viết