17/01/2012 - 09:31

Thủ tướng V.Putin định hướng tương lai nước Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trong một bài báo được tờ “Tin tức” (Izvestia) đăng tải ngày 16-1, Thủ tướng Nga Vladimir Putin (ảnh) đã nêu lập trường của mình về một loạt vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, trong đó ông kêu gọi toàn xã hội tham gia cuộc đối thoại rộng rãi về nhiệm vụ và phương hướng phát triển đất nước giai đoạn tới.

Ông Putin cho rằng không thể có nền dân chủ thực sự nếu như chính sách đang được thực thi không nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng và không đáp ứng lợi ích của họ. Người dân Nga cần phải có được cơ hội thảo luận không chỉ những ưu và khuyết điểm của các chính khách, mà còn nắm vững cả nội dung những chính sách, chương trình mà họ dự định thực hiện. Những chương trình như thế này cần đặt trọng tâm đến những thách thức và nhiệm vụ, làm thế nào để có thể cải thiện đời sống của người dân, làm sao để thể chế xã hội ngày càng trở nên công bằng hơn và phương hướng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội...

Ông cho rằng những thách thức chủ yếu mà nước Nga phải đối mặt trong những năm tới là “nền kinh tế nguyên liệu thô” không còn có triển vọng chiến lược nữa, do vậy Nga buộc phải hình thành nền kinh tế mới dành cho những người có học vấn và trách nhiệm. Hiện nay Nga cũng có 10-11% dân số có thu nhập dưới mức nghèo khổ nên cần phải sử dụng tiềm năng của nhà nước và xã hội để giải quyết dứt điểm vấn đề này trong vòng thập kỷ tới. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hàng đầu là nhà nước phải thực thi một chính sách huy động nỗ lực của giới doanh nghiệp và tạo ra bầu không khí kinh doanh tốt nhất để có được 25 triệu việc làm mới với công nghệ và tiền lương cao cho những người có trình độ học thức cao. Ông hy vọng tiềm lực cán bộ hiện nay và trong tương lai của nước Nga sẽ góp phần để LB Nga nắm giữ vị trí vững vàng nhất trong quá trình cạnh tranh kinh tế toàn cầu.

Ông Putin cũng đã đề ra những nhiệm vụ mà nước Nga phải thực hiện để tiếp tục con đường phát triển. Theo đó, để loại bỏ tất cả những vật cản trở nước Nga tiến lên phía trước, cần phải hoàn thiện việc xây dựng hệ thống chính trị, cơ cấu bảo đảm xã hội và bảo vệ người dân, mô hình kinh tế phát triển bền vững và một chính phủ hoạt động hiệu quả.

Chia sẻ bài viết