04/09/2008 - 22:40

Thủ tướng Thái Lan kiên quyết không từ chức

Những người biểu tình đang theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Samak qua truyền hình. Ảnh: AP

* Sẽ tổ chức trưng cầu ý dân?

Sáng qua, phát biểu trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Thái Lan, Thủ tướng Samak Sundaravej tuyên bố sẽ không từ chức và không giải tán Quốc hội. Tuyên bố của ông Samak hoàn toàn trái ngược với những đồn đoán trước đó của một số phương tiện truyền thông về khả năng Thủ tướng sẽ từ chức để chấm dứt khủng hoảng. Ông cho rằng tình hình đất nước vẫn ổn định, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ khu vực tòa nhà chính phủ đang bị Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) phong tỏa.

Thủ tướng Samak cáo buộc PAD là tổ chức bất hợp pháp, đã chiếm giữ trái phép tòa nhà chính phủ trong 10 ngày qua hòng lật đổ chính phủ được bầu một cách dân chủ và áp đặt một thể chế chính trị mới phục vụ lợi ích của mình. Ông kêu gọi người dân bình tĩnh và có hành động đúng trong khuôn khổ pháp luật nhằm ổn định và giữ gìn uy tín của đất nước. Một lần nữa, ông cam kết chính phủ sẽ không dùng bạo lực để giải tán người biểu tình.

Trong nỗ lực tháo ngòi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, hôm qua, Thủ tướng Samak đã công bố kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân trên phạm vi toàn quốc. Thời gian tổ chức chưa được quyết định, nhưng theo thông lệ, trưng cầu ý dân có thể được tổ chức trong vòng 30 ngay sau khi đề nghị của Thủ tướng được Thượng viện chấp thuận.

Trong khi đó, lãnh đạo nòng cốt của PAD Somsak Kosaisuk tiếp tục khẳng định PAD sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu đòi Thủ tướng Samak từ chức. Bất chấp tuyên bố cứng rắn của PAD, lời kêu gọi đình công trên toàn quốc của tổ chức này đã không thành công do hầu hết thành viên các tổ chức công đoàn lớn của Thái Lan không hưởng ứng.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình của PAD cũng đang gây tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế Thái Lan. Chỉ số trên thị trường chứng khoán Thái Lan giảm tới 24%, mức thấp nhất trong hơn 6 tháng qua. Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự đoán kinh tế sẽ tiếp tục suy giảm trong nửa cuối năm 2008 do chịu tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị.

(TTXVN, BBC)

Chia sẻ bài viết