03/04/2010 - 08:18

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Myanmar

 Đại tướng Thein Sein, Thủ tướng Liên bang Myanmar đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN ngày 2-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Thủ đô Nay Pyi Taw bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Liên bang Myanmar theo lời mời của Thủ tướng Thein Sein. Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Hội đồng Hòa bình và Phát triển Nhà nước Liên bang Myanmar. Ngay sau Lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Liên bang Myanmar Thein Sein đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Thein Sein nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm làm việc tại Liên bang Myanmar; khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Myanmar và Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Thủ tướng Thein Sein, Chính phủ và nhân dân Myanmar về lòng mến khách, sự đón tiếp trọng thị và chu đáo dành cho Thủ tướng và Đoàn Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình chính trị, kinh-tế xã hội của mỗi nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ủng hộ Myanmar thực hiện “Lộ trình 7 bước về dân chủ hóa”, khuyến khích Myanmar tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tổ chức tổng tuyển cử công bằng và tự do trong năm 2010, vì lợi ích của nhân dân Myanmar, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Myanmar đã và đang có những bước phát triển rất tích cực kể từ sau chuyến thăm chính thức Myanmar của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 8-2007 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thein Sein tháng 11-2007.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Myanmar. Thủ tướng đánh giá cao quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp, và triển khai tốt các cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp và Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai Thủ tướng cũng đã thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên cùng chia sẻ nhận định quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam - Myanmar trong thời gian gần đây đã có nhiều khởi sắc, nhưng vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, thủy sản, ngân hàng-tài chính, hàng không, viễn thông, dầu khí, khai khoáng, sản xuất và cung cấp thiết bị điện, sản xuất lắp ráp ôtô, xây dựng và hợp tác thương mại-đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Myanmar tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác và tăng cường đầu tư vào Myanmar.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo việc Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar gồm các doanh nghiệp lớn và có uy tín của Việt Nam quan tâm hợp tác kinh doanh, đầu tư tại thị trường Myanmar. Hai Thủ tướng đánh giá cao các văn kiện, giấy phép, thỏa thuận, hợp đồng hợp tác giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước được ký nhân dịp này. Hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác như y tế, du lịch, văn hóa, giáo dục, thể thao, giao thông đường bộ và nhất trí xúc tiến đàm phán, ký kết thêm các thỏa thuận hợp tác mới, trong đó có Hiệp định hợp tác lâm nghiệp, Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông, Bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, Bản Ghi nhớ về trồng cao su, Hiệp định công nhận lẫn nhau về chứng nhận chất lượng sản phẩm và Thỏa thuận ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng như CLMV, ACMECS, GMS, EWEC... và tại các diễn đàn quốc tế khác. Thủ tướng mong nhận được sự phối hợp và ủng hộ của Myanmar để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015, vì sự phát triển bền vững của Hiệp hội và vì lợi ích của mỗi nước thành viên.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị thắm thiết, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Myanmar.

Kết thúc cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về Hợp tác giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Myanmar; chứng kiến lễ ký các Bản Ghi nhớ về xúc tiến đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, ngân hàng và các thỏa thuận kinh doanh.

Chia sẻ bài viết