07/08/2009 - 08:49

Thủ tướng Nga thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Nga Putin (trái) gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Ankara.
Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 6-8 đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm một ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các dự án về năng lượng.

Trong chuyến thăm này của ông Putin, hai nước ký một nghị định thư liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và công nghiệp khí đốt, trong đó có việc Ankara cho phép đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Nam” của Nga qua lãnh hải nước này. Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, đối tác chính của Nga trong dự án này, cũng sẽ tham dự lễ ký.

Theo thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép Nga khai thác vùng lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ ở biển Đen để triển khai đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Nam”, một dự án mà Mát-xcơ-va đang thúc đẩy để làm tuyến đường mới cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Ngoài chứng kiến lễ ký trên, Thủ tướng Nga Putin còn có các cuộc hội đàm với các lãnh đạo nước chủ nhà, trong đó có Tổng thống Abdullah Gul và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Chia sẻ bài viết