02/12/2013 - 21:53

Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc

Trong chuyến công du đầu tiên đến Bắc Kinh kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo Trung Quốc, Thủ tướng Anh David Cameron hy vọng có thể nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới, đồng thời thiết lập nền móng cho Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA) giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Theo Reuters, một phái đoàn hùng hậu khoảng 100 đại diện từ các tập đoàn và công ty lớn của Anh tháp tùng ông Cameron trong chuyến công du bắt đầu ngày 2-12.

Thủ tướng Anh David Cameron (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường trong lễ đón tiếp tại Thủ đô Bắc Kinh hôm 2-12. Ảnh: Getty Image 

Hôm qua, ông Cameron đã dự lễ khai trương học viện đào tạo của thương hiệu xe hơi hạng sang Jaguar Land Rover, hãng vừa ký hợp đồng cung cấp 100.000 xe trị giá 4,5 tỉ bảng cho Trung Quốc vào năm tới. Sau đó ông có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận về FTA bởi như ông nói, "các cuộc đàm phán thương mại là phương thức tốt nhất giải quyết một số mâu thuẫn giữa EU và Trung Quốc liên quan vấn đề bán phá giá và bản quyền".

Tuy nhiên, Reuters cho rằng vai trò "giúp đỡ" của ông Cameron đối với FTA EU-Trung Quốc sẽ khiến Ủy ban châu Âu không hài lòng khi cơ quan này đang tỏ ra lo ngại, thậm chí phản đối mạnh mẽ vì cho rằng một thỏa thuận như vậy có thể tạo điều kiện để hàng hóa nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc xâm nhập thị trường châu Âu, giữa lúc khối này đang tìm cách ngăn chặn tình trạng bán phá giá liên quan sản phẩm tấm thu năng lượng Mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Được biết, EU hôm 27-11 đã áp mức thuế tạm thời lên tới 42,1% đối với sản phẩm trên.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, BBC)

Chia sẻ bài viết