13/07/2017 - 16:52

Thợ xây và thợ hồ nên tiêm phòng uốn ván định kỳ

* Thưa bác sĩ, tôi làm nghề thợ xây. Thỉnh thoảng, trong nhóm thợ có anh em đạp phải đinh, sắt... Xin hỏi bác sĩ, nếu trước đó đã có tiêm ngừa uốn ván rồi, sau đó mới đạp phải đinh có cần tiêm nữa không? Nếu đạp đinh chỉ sây sát, không bị chảy máu thì có cần tiêm ngừa không?

* Trả lời:

Bệnh uốn ván có tỷ lệ tử vong rất cao (khoảng 50%). Nha bào uốn ván có mặt khắp nơi trong môi trường sống của chúng ta. Nhiều nhất là những nơi có phân người, phân súc vật. Khi xâm nhập vết thương, nha bào sẽ phát triển và gây bệnh. Thợ xây dựng rất dễ bị trầy xước hay đạp đinh nên cần phải chủ động tiêm ngừa uốn ván định kỳ. Cụ thể: tiêm ngừa mũi 1, sau đó 1 tháng tiếp tục tiêm mũi thứ 2; 6 tháng sau tiêm mũi thứ ba và 1 năm sau tiêm mũi thứ 4. Sau đó mỗi 3 năm tiêm nhắc 1 lần. Trong trường hợp bạn chỉ bị trầy xước, không chảy máu thì không cần tiêm ngừa uốn ván. Nếu bạn đã tiêm ngừa định kỳ rồi thì mỗi lần bị thương không cần tiêm ngừa nữa.

Bác sĩ ĐỖ THỤY BẰNG
(Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết