01/02/2024 - 19:20

Thiếu lao động, Hàn Quốc thúc đẩy sản xuất dựa trên AI 

Trong bối cảnh thiếu hụt lao động triền miên, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc hôm 31-1 thông báo sẽ chuyển đổi khu vực sản xuất trong nước theo hướng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào dây chuyền lắp ráp trong các nhà máy.

Công nhân tại nhà máy của Hyundai Motor (Hàn Quốc) kiểm tra xe trước khi xuất xưởng.

Cụ thể là trong nửa đầu năm nay, Bộ này sẽ thiết kế một kế hoạch tổng thể cho hoạt động sản xuất tự động có ứng dụng AI trong lĩnh vực ô tô và đóng tàu - hai ngành công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin, Bộ Doanh nghiệp nhỏ, vừa và Khởi nghiệp Hàn Quốc khởi động dự án thử nghiệm ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc trong năm 2024, trước khi mở rộng phương pháp sản xuất mới sang các lĩnh vực khác. Sự thay đổi này đòi hỏi khoản đầu tư trị giá tổng cộng 150.000 tỉ won (113 tỉ USD), bao gồm cả nguồn vốn nước ngoài. Để thu hút nguồn kinh phí đó, giới chức Hàn Quốc dự định triển khai một quỹ nhà nước trị giá 14.700 tỉ won trong năm nay để thực hiện các chính sách liên quan, mở rộng ưu đãi miễn thuế và loại bỏ các quy định cản trở nguồn đầu tư vào các ngành công nghiệp trong tương lai.

Để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sẽ cho phép các công ty tư nhân dẫn đầu hoạt động nghiên cứu và phát triển, nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và thành tựu của họ. Bộ cũng sẽ chỉ định 40 dự án hàng đầu trong các ngành công nghiệp đang phát triển mà các công ty toàn cầu đang cạnh tranh gay gắt, cũng như sẽ rót 70% trở lên nguồn vốn từ ngân sách nghiên cứu cho các công ty trong nước.

Thông báo nói trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk-geun công bố mục tiêu năm nay của Hàn Quốc là đạt 700 tỉ USD xuất khẩu, vượt qua kỷ lục hiện tại là 683,6 tỉ USD được lập vào năm 2022.

AN NHIÊN (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết