10/02/2023 - 05:56

Thiếu giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật phục vụ chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(CT) - Sáng 9-2, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn ở cấp THPT.

Đại diện các trường THPT phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện các trường THPT phát biểu tại cuộc họp.

Theo Sở GD&ĐT thành phố, tính đến đầu năm học 2022- 2023, cấp THPT có 38 trường (trong đó có 9 trường ngoài công lập), với trên 33.160 học sinh, tỷ lệ huy động đúng độ tuổi đạt 70%. Tỷ lệ giáo viên trực tiếp giảng dạy đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019 khá cao, đạt 99,06%; đây là điều kiện để thành phố thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT mới. Song, tương tự với cấp tiểu học và THCS, các trường THPT thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023 gặp một số khó khăn như tình trạng thiếu, thừa cục bộ giáo viên vẫn còn xảy ra, nhất là giáo viên môn Âm nhạc và Mỹ thuật. Dự báo nhu cầu để đảm bảo thực hiện Chương trình GDPT 2018, toàn ngành còn thiếu 459 giáo viên, trong đó cấp THPT là 138 giáo viên. Giáo viên gặp khó khăn trong việc nghiên cứu, thẩm định SGK khi không được cung cấp bảng sách in; thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy, đặc biệt thiết bị các môn Âm nhạc và Mỹ thuật...

Phát biểu tại buổi họp, ông Đào Chí Nghĩa đề nghị Sở GD&ĐT thành phố ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời rà soát lại các nội dung cần kiến nghị để đưa vào báo cáo. Các kiến nghị cần nêu rõ đề nghị các cấp, các ngành nào có thẩm quyền giải quyết, nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp các đơn vị thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình, SGK GDPT 2018.

Tin, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết