09/07/2009 - 08:42

Thí sinh đăng ký dự thi đại học, cao đẳng đợt 2 đạt 67,03%

CỤM THI CẦN THƠ: Trên 35.000 thí sinh có mặt tại các hội đồng thi

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 8-7 - ngày làm thủ tục dự thi đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 đã có 583.627 thí sinh tới làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 67,03% so với số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT); giảm hơn 6.000 thí sinh so với năm 2008 nhưng tỷ lệ tăng hơn 1%.

Sau khi làm thủ tục dự thi, các thí sinh đã được nghe giám thị phổ biến lại Quy chế thi với những điểm lưu ý đặc biệt như: tuyệt đối không mang theo di động vào khu vực thi; không mang tài liệu vào phòng thi...

Đối với Hội đồng thi các trường, ngày 8-7 là ngày mang tính chất tập duyệt lần cuối để sẵn sàng cho quy trình tổ chức thi chính thức ngày 9 và 10-7, nhất là khâu vận chuyển tài liệu (hồ sơ thí của thí sinh ngày 8-7 và đề thi, bài thi ngày 9 - 10-7) từ các điểm trường thi về Hội đồng thi chính sao cho an toàn, không bị ách tắc do giao thông,...

Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 diễn ra từ 9-10/7 với 98 đại học, học viện và các trường đại học có tổ chức thi. Các thí sinh khối B, C, D và khối năng khiếu sẽ dự thi tại 976 điểm thi.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đã tạo mọi điều kiện cho thí sinh chỉnh sửa sai sót ngay trong ngày làm thủ tục. Tại nhiều điểm thi, các thí sinh vẫn còn lựa chọn lần cuối nên dự thi trường nào trong số các trường đã nộp hồ sơ ĐKDT nên đã tới địa điểm làm thủ tục dự thi rất muộn như tại Đại học Hà Nội, tới 11h30' vẫn có thí sinh tới làm thủ tục...

Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 có nhiều khối thi, nhiều môn thi, trong đó có nhiều môn thi tự luận nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Hội đồng thi chú trọng hơn nữa công tác an ninh trong đợt thi này, nhất là việc đối chiếu túi đựng đề thi với bản đề thi đựng bên trong, đề phòng khâu đóng gói nhầm gây lộ đề. Đặc biệt, các Hội đồng thi cần nhắc nhở giám thị thực hiện đúng nhiệm vụ, không mắc những lỗi vi phạm giống như đợt thi đầu tiên: mang điện thoại vào khu vực thi, làm việc riêng...

Ngày 9-7, các thí sinh khối B sẽ bắt đầu bước vào thi môn Sinh, thí sinh khối C, D, khối năng khiếu sẽ thi môn Văn.

* Sáng 8-7-2009, tại các hội đồng thi của cụm thi Cần Thơ, có 35.100 thí sinh đến làm thủ tục thi, đạt 69,2% số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 30.455 thí sinh dự thi vào Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), đạt 68,8% thí sinh đăng ký dự thi; còn lại là số lượng thí sinh thi vào các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trong ngày tập trung làm thủ tục thi, cán bộ coi thi phổ biến qui chế thi. Các thí sinh tập điền vào mẫu giấy thi, điều chỉnh sai sót trong phiếu báo dự thi... Hàng trăm giấy báo dự thi của thí sinh đã được chỉnh sửa trong ngày 8-7, chủ yếu là chỉnh sửa sai sót về họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh, khu vực, đối tượng ưu tiên...

Do lượng thí sinh tập trung về các điểm thi đông nên một số tuyến đường chính trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy đã xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hàng trăm lượt người, mô tô, ô tô nối nhau chờ qua khỏi dòng người đông nghẹt tại các điểm thi thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thủy) và phường An Hòa (Ninh Kiều). Mặc dù đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, nhưng do tuyến đường Nguyễn Văn Cừ quá hẹp lại có nhiều điểm thi gần nhau, nên vẫn xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ thí sinh đến điểm thi và giờ thí sinh ra về.

TTXVN- B.NG- K.X

Chia sẻ bài viết