30/04/2009 - 12:31

Thêm nhiều trường hợp nhiễm cúm heo

Sát khuẩn trong 1 trường tiểu học ở Texas (Mỹ), bang vừa có một bệnh nhân tử vong do cúm heo.
Ảnh: Reuters

* Ca tử vong đầu tiên ngoài Mexico

(TTXVN)- Ngày càng có thêm nhiều trường hợp được xác nhận nhiễm vi-rút cúm heo A/H1N1 trên thế giới, buộc các nước từ châu Mỹ, qua châu Âu đến châu Á phải tăng cường các biện pháp phòng chống căn bệnh gây chết người này.

Costa Rica là quốc gia Trung Mỹ đầu tiên thông báo một trường hợp được khẳng định là nhiễm vi-rút cúm heo, trong khi tại châu Âu, Đức và Áo vừa xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm bệnh cúm heo.

Trong khi đó, Bộ Y tế Mỹ nâng số trường hợp bị nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 lên 65 người, trong đó xác nhận có một trường hợp tử vong là một em bé mới 23 tháng tuổi ở bang Texas. Israel, New Zealand và Anh cũng thông báo có thêm các ca nhiễm cúm heo mới.

Lo ngại dịch cúm heo lây lan, ngày 28-4, nhiều hãng hàng không và công ty du lịch đã ngừng các chuyến bay tới Mexico. Còn tại nơi được coi là “khởi nguồn” của dịch cúm heo, chính quyền Thủ đô Mexico City đã ra lệnh đóng cửa tất cả các khu vui chơi giải trí như quán rượu, sân vận động và rạp chiếu phim..., nơi tụ tập đông người để tránh lây lan dịch bệnh, khi số người tử vong vì căn bệnh này ở Mexico hiện đã lên tới 159 người và hơn 1.600 người bị nhiễm vi-rút.

Chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt “Vùng hạn chế du lịch” với Mexico như một trong những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và ngăn chặn dịch cúm heo nguy hiểm lây truyền vào quốc gia này. Lệnh hạn chế du lịch là mức cảnh báo mạnh thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 mức của Chính phủ Hàn Quốc. Mức cao nhất là cấm du lịch. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh báo động và giám sát chặt chẽ hành khách từ các khu vực bị nhiễm bệnh tới 9 sân bay quốc tế của nước này, đồng thời tăng cường gấp ba lần kho dự trữ thuốc Tamiflu nhằm sẵn sàng đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này...

Tại Malaysia, ngày 29-4, Tổng Giám đốc Cơ quan thú y Abd Aziz cho biết nước này đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt heo, sản phẩm làm từ thịt heo và heo sống từ các nước đã thông báo có dịch cúm heo. Ngoài ra, Malaysia đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo để người dân trong nước sử dụng thực phẩm an toàn.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm các biện pháp phối hợp ngăn chặn dịch cúm heo bùng phát trong khu vực Đông Nam Á vào tuần tới.

Cùng ngày 29-4, Vụ phó Vụ các bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Campuchia, ông Ly Xô Van cũng cho biết nước này đã bắt đầu lắp đặt hệ thống máy quét kiểm tra thân nhiệt các hành khách ra vào hai sân bay quốc tế của nước này ở Phnom Penh và Siem Riepp để kiểm soát các nguồn lây bệnh.

Theo thông báo của Mỹ, hiện có 9 nước đã dựng hàng rào buôn bán đối với thịt heo nhập khẩu từ Mỹ trong bối cảnh dịch cúm heo đang hoành hành trên toàn cầu, bất chấp việc các chuyên gia cho rằng loại vi-rút này là một dạng của vi-rút cúm heo H1N1 mà không thể bị nhiễm do ăn thịt heo.

Chia sẻ bài viết