30/09/2008 - 09:29

Thêm một thắng lợi cho “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21”

Đông đảo người dân Ecuador xuống đường mừng dự thảo Hiến pháp mới được chấp nhận. Ảnh: AP

Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới được tổ chức ngày 28-9. Kết quả sơ bộ cho thấy có khoảng 66% cử tri tán thành những thay đổi lớn lao của đất nước, như cho phép tổng thống đảm nhiệm hai nhiệm kỳ liên tiếp (mỗi nhiệm kỳ 4 năm) và có quyền giải tán quốc hội; tăng cường sự kiểm soát của nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược và điều hành ngân hàng trung ương; cấm quân đội nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ecuador. Mục tiêu của Hiến pháp mới là đảm bảo sự ổn định chính trị; nhà nước có đủ nguồn lực tài chính chi cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, cung cấp nước sinh hoạt, chăm sóc y tế, trợ cấp xã hội và giáo dục miễn phí.

Theo các nhà phân tích, Hiến pháp mới là sự cáo chung của chủ nghĩa tài phiệt kinh tế và chính trị đã tồn tại hàng thập niên qua ở Ecuador. Nó cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho hiệp định trước đây giữa Quito và Washington về việc Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tại Ecuador trong việc chống buôn lậu và vận chuyển ma túy trái phép ở Trung và Nam Mỹ. Tổng thống Correa nhấn mạnh cơ cấu tổ chức cũ đã bị đánh bại và Ecuador ngày nay là một quốc gia cách mạng, sẽ đi lên con đường “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” với những thay đổi căn bản, sâu sắc và nhanh chóng. Đây cũng là mục tiêu theo đuổi của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Tổng thống Bolivia Evo Morales.

Ông Correa, 45 tuổi, dù được thụ hưởng nền giáo dục Mỹ và châu Âu, nhưng chủ trương theo đường lối thiên tả. Ông thừa hiểu việc mình giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống cách đây 2 năm là nhờ sự hậu thuẫn của đa số dân nghèo, bởi họ kỳ vọng chính phủ mới sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc ở quốc gia Mỹ La-tinh gần 14 triệu dân này. Theo ông, chỉ có “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” mới giúp Ecuador tạo lập một xã hội công bằng, bình đẳng, chấm dứt sự bất công và nghèo khổ. Con đường này đồng thời sẽ giúp Ecuador thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, không bị các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ.

PHÚC NGUYÊN (Theo Reuters, IHT, Bloomberg, WP)

Chia sẻ bài viết